Tỷ phú Elon Musk ‘quay xe’ về vấn đề Ukraine

Doanh nhân người Mỹ, người sáng lập SpaceX, tỷ phú Elon Musk cho biết trên Twitter rằng, ông sẽ tiếp tục tài trợ cho hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink ở Ukraine.

“Mặc dù Starlink vẫn thua lỗ và các công ty khác đang thu được hàng tỉ USD từ người nộp thuế, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ miễn phí cho chính phủ Ukraine”, ông Musk viết.

Trước đó, hôm 14/10, ông Musk cho biết, SpaceX không thể tài trợ vô thời hạn cho Starlink ở Ukraine.

Ngoài ra, có thông tin SpaceX đã yêu cầu Lầu Năm Góc thanh toán cho các khoản tài trợ nói trên của Starlink.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Từ đầu năm nay, SpaceX đã cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Dịch vụ này đã giúp dân thường và quân đội Ukraine trong suốt cuộc chiến với Nga.

Vấn đề lúc này là không rõ ông Musk có thực hiện như tuyên bố trên Twitter hay không. Cả SpaceX và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận.

Đến nay, khoảng 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink đã được chuyển giao cho Ukraine. Vị tỷ phú này cũng viết rằng các hoạt động liên quan tiêu tốn của SpaceX 80 triệu USD và vào cuối năm, chi phí này có thể vượt quá 100 triệu USD.

Trong lá thư gửi Bộ Quốc phòng Mỹ, SpaceX dự đoán chi phí sẽ cán mốc 400 triệu USD trong 12 tháng tới.

Cũng trong một thông báo phản hồi về một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ yêu cầu trả tiền cho dịch vụ tại Ukraine mà SpaceX gửi đến giới chức Mỹ: “Nga đang tích cực tìm cách tiêu diệt Starlink. Để giữ an toàn, SpaceX đã dồn nguồn tài nguyên khổng lồ vào công tác phòng vệ”.

“Dù vậy, Starlink vẫn có thể ‘chết’”, vị tỷ phú tuyên bố.

Theo ông Musk, bên cạnh cung cấp các thiết bị cho Ukraine, SpaceX cũng phải thiết lập, phóng, duy trì và bổ sung các vệ tinh và trạm trên mặt đất, cũng như trả phí tiếp cận Internet cho các nhà mạng.

“Chúng tôi cũng phải phòng vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và tấn công gây nghẽn, điều đang ngày càng khó hơn. Chi phí đang lên tới 20 triệu USD/tháng”, ông Musk cho biết.

Hạ Thảo (lược dịch)

Tòa nhà 24 tầng bốc cháy ở Istanbul

Tòa nhà 24 tầng bốc cháy ở Istanbul

NTV đưa tin, hôm 15/10, một ngọn lửa cực mạnh đã "nhấn chìm" cùng lúc nhiều tầng của tòa nhà chọc trời ở khu vực châu Á của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !