Tỷ lệ trẻ em là nạn nhân của buôn bán người tăng gấp ba lần trong 15 năm

Tỷ lệ trẻ em trong số các nạn nhân của nạn buôn người trên thế giới đã tăng gấp ba lần trong vòng 15 năm qua, phụ nữ vẫn là mục tiêu chính của hoạt động tội phạm này.

Thông tin trên dựa theo báo cáo Thế giới về Nạn buôn bán người do Cơ quan phòng chống Tội phạm và Ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC) đưa ra hôm 2/2.

{keywords}
Tỷ lệ trẻ em bị buôn bán đã tăng gấp ba lần trong 15 năm. (Ảnh: Depositphotos)

Theo báo cáo, trong năm 2018, có khoảng 50.000 nạn nhân buôn người đã được xác định tại 148 quốc gia, nhưng với tính chất “thủ đoạn” của hoạt động tội phạm này có thể còn nhiều nạn nhân hơn nữa.

Những đối tượng dễ bị tổn thương nhất là người di cư, người thất nghiệp và trẻ em đều bị ảnh hưởng. Trẻ em gái bị buôn bán chủ yếu để bóc lột tình dục; trẻ em trai bị sử dụng để lao động. Cũng theo các báo cáo, cứ 10 người thương vong trong năm 2018, có khoảng 5 phụ nữ trưởng thành và 2 trẻ em gái trên toàn thế giới. Khoảng 20% ​​nạn nhân là nam giới trưởng thành và 15% là trẻ em trai.

Trong 15 năm qua, số lượng nạn nhân được xác định đã tăng lên, và tỷ lệ trẻ em cũng tăng lên từ khoảng 10% lên hơn 30%. Tỷ lệ phụ nữ trưởng thành bị ảnh hưởng đã giảm từ hơn 70% xuống dưới 50% vào năm 2018. Số lượng nam giới trưởng thành trong cùng thời kỳ tăng từ 10% đến 20%.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng, 50% nạn nhân được xác định là bị buôn bán để bóc lột tình dục, 38% bị cưỡng bức lao động, 6% tham gia vào các hoạt động tội phạm, 1% đi ăn xin, và số còn lại vì cưỡng ép kết hôn, mổ cướp nội tạng và các mục đích khác.

Được biết, chủ yếu là đàn ông từ các nhóm tội phạm có tổ chức tham gia buôn bán người. Nạn nhân thường được những kẻ buôn người tìm kiếm trên phương tiện truyền thông xã hội, nơi người dùng đang tìm kiếm “những điều mới mẻ” hoặc quảng cáo việc làm.

Theo Giám đốc Điều hành UNODC, bà Ghada Fathi Waly, hàng triệu phụ nữ, trẻ em và nam giới trên khắp thế giới không có việc làm, không được giáo dục và không được hỗ trợ xã hội trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, đó là lý do tại sao họ phải đối mặt với nguy cơ buôn người nhiều hơn.

Trước đó, vào ngày 1/12/2020, trước Ngày Quốc tế xóa bỏ chế độ nô lệ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hiện có hơn 40 triệu người trên thế giới đang phải chịu các hình thức nô lệ hiện đại, trong đó 71% là trẻ em gái và phụ nữ. Ông Guterres kêu gọi tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc “nỗ lực hơn nữa để chấm dứt những hoạt động ghê tởm này”.

Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ là ai?

Tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ là ai?

CNN đưa tin, hôm 2/2, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc ông Alejandro Mayorkas (61 tuổi) sẽ trở thành người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !