Tuyên truyền về chống di cư trái phép

Cơ quan công an Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức đợt truyền thông cộng đồng cho người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về chống di cư trái phép

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức đợt truyền thông cộng đồng cho người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về chống di cư trái phép. 

Thông điệp Chính phủ Australia muốn chuyển tải đến những người có ý định đến Australia trái phép

Đây là đợt truyền thông nằm trong chiến dịch mới của Chính phủ Australia nhằm cứu sống những sinh mạng trên biển mang tên “Không cơ hội”.
 
Chiến dịch nhằm mục đích cảnh báo người Việt Nam về bản chất tội phạm của hoạt động đưa người trái phép qua biên giới; nâng cao nhận thức về những mối nguy hiểm, hậu quả và những nỗ lực vô ích khi tìm cách tới Australia trái phép bằng đường biển.
 
Thông qua chiến dịch chủ quyền biên giới, Australia tiếp tục cam kết bảo vệ biên giới của mình, đấu tranh chống lại nạn đưa người trái phép qua biên giới và ngăn không để ai phải bỏ mạng trên biển.

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam tặng quà cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Bình trong việc phối hợp tuyên truyền.

Thông điệp mà Chính phủ Australia muốn chuyển tải đến người có ý định đến Australia trái phép: Bất kỳ ai đến Australia trái phép bằng thuyền đều sẽ không được nhập cư vào Australia. Người di cư trái phép sẽ bị chặn lại và nhanh chóng đưa trở về nước nếu di cư trái phép bằng đường biển, và bị cấm tới Australia vĩnh viễn.

Trước đó, vào tháng 8-2018, 17 người Việt Nam, trong đó có nhiều người quê quán tại Quảng Bình đã bị đưa trở về sau một hành trình thất bại và đầy hiểm nguy trên đường đến Australia trái phép bằng đường biển.

Nhà chức trách Australia và Việt Nam đã cùng hợp tác để đưa tất cả 17 người này trở về Việt Nam. Đây là những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo sự thuyết phục những kẻ tổ chức đưa người trái phép qua biên giới nhằm tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống nên đã giao nộp tiền và lên thuyền đến Australia trái phép. Hành trình vượt biển trái phép để đến Australia vô cùng nguy hiểm, tiền mất, bị bắt giam vì vi phạm pháp luật, thậm chí là bỏ mạng… Kể từ khi triển khai chiến dịch từ năm 2013, Australia đã đưa 847 người đi trên 35 chuyến tàu di cư trái phép trở về quốc gia hoặc điểm xuất phát.
  
Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác để chặn đứng những hành vi tội phạm bất chấp nguy hiểm đưa người trái phép qua biên giới.

Từ khóa: không cơ hội nhập cư trái phép Úc Australia đi đường biển vào Úc

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !