Từng nhiễm Covid-19 ở Nga 11 tháng trước, vì sao về Việt Nam vẫn mắc?

Trường hợp mới phát hiện dương tính Covid-19, dù trước đó đã từng nhiễm bệnh ở Nga, có 2 khả năng xảy ra: tái nhiễm và bài xuất vi rút chậm, nhưng khả năng cao là tái nhiễm.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Sáng 7/9, CDC Hà Nội công bố một trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 là N.T.P (nam, sinh năm 1968  trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy).

Điều tra dịch tễ bệnh nhân cho biết có tiền sử nhiễm SARS- CoV- 2 tại Nga vào ngày 8/11/2020.

Ngày 3/9 bệnh nhân có đi tiêm vắc xin tại số 21 Trung Liệt.

Ngày 6/9 bệnh nhân đưa người nhà đi khám tại PKĐK Medlatec Tây Hồ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (BV Medlatec thực hiện). Hiện tại bệnh nhân không triệu chứng.

Trước ca bệnh này nhiều người băn khoăn có phải bệnh nhân bị tái nhiễm, nếu mắc thì có diễn tiến nặng hay không?

Trả lời băn khoăn này, PGĐ TS. BS Vũ Minh Điền, PGĐ Trung tâm Phòng chống dịch và tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ca này từng bị nhiễm SARS- CoV- 2 ở Nga từ tháng 11 năm 2020 đến nay đã được 11 tháng.

Do đó có 2 khả năng xảy ra đó là tái nhiễm và bài xuất vi rút chậm, nhưng khả năng tái nhiễm là nhiều.

“Vì thứ nhất thời gian nhiễm đã quá lâu rồi. Còn khả năng bài xuất vi rút chậm thì ở Việt Nam cũng có trường hợp chậm nhất cũng chỉ 3,5 tháng thôi (dương tính, không lây, nuôi cấy vi rút không mọc nghĩa là bài tiết vi rút chậm)”, TS. BS Minh Điền nói.

Theo TS. BS Vũ Minh Điền, bản thân miễn dịch SARS- CoV-2 là miễn dịch không bền vững, kể cả mắc hay miễn dịch do tiêm vắc xin. Thành ra khả năng bảo vệ lâu dài không có.

“Điều này lý giải vì sao các nước khuyến cáo tiêm vắc xin nhắc lại mũi thứ 3, 4 sau 6 tháng đến 1 năm là vì thế.

Hơn nữa chủng vi rút năm nay khác với năm ngoái. Chủng năm ngoái ở Nga cũng như Việt Nam là chủng Anpha và Beta đầu năm nay mới xuất hiện chủng Delta”, TS. BS Vũ Minh Điền lý giải.

Tuy nhiên, để có kết luận một cách chính xác, bài bản và khoa học, theo TS. BS Vũ Minh Điền, thì phải giải trình tự mẫu bệnh phẩm của BN N.T.P mắc lần này xem chủng gì và năm ngoái là chủng gì.

Nếu năm ngoái rõ ràng xác định là Anpha hay Beta thì chắc chắn là tái nhiễm rồi.

Còn năm ngoái bệnh nhân là Beta hoặc Anpha mà năm nay vẫn là hai chủng này thì có hai khả năng xảy ra: Một là tái nhiễm hai là bài tiết chậm. Lúc này sẽ phải làm thêm một bước nữa là nuôi cấy vi rút đợt này.

Nếu nuôi cấy mà không mọc được thì nhiều khả năng là xác vi rút còn, nếu mọc được trong môi trường tế bào (con vi rút sống thực sự) thì là tái nhiễm.

Trước ca bệnh này, TS. BS Vũ Minh Điền khuyến cáo, kể cả những người đã từng nhiễm rồi thì sau 6 tháng nên được tiêm vắc xin để phòng dịch. Đáng lưu ý, khi chưa được phủ đủ vắc xin hoặc với người đã tiêm đủ hai mũi thì vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch, trong đó tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 5K.

Hà Nội thần tốc xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân: Có khả thi?

Hà Nội thần tốc xét nghiệm Covid-19 cho 100% người dân: Có khả thi?

Đã có nhiều ý kiến trái chiều sau công điện của Chủ tịch Hà Nội về việc sẽ tiến hành xét nghiệm thần tốc cho 100% người dân trên địa bàn từ ngày 6-12/9.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !