Tưng bừng Carnival đường phố Sầm Sơn 2019

Đông đảo người dân và du khách đến thành phố Sầm Sơn trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương đã được sống trong không khí tưng bừng, sôi động của ngày hội Carnival đường phố Sầm Sơn 2019.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, Carnival đường phố Sầm Sơn 2019 diễn ra vào ngày 13/4 đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách tại thành phố biển của Thanh Hóa. Đây là một trong những sự kiện mở màn Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019 và khởi động mùa du lịch biển 2019 tại đây.

Diễu hành trong hai khung giờ: từ 9h30 –11h30 và 16h00 – 18h00 ngày 13/04/2019, dàn xe hoa lộng lẫy cùng đoàn vũ công châu Âu chuyên nghiệp đến từ Sun World Ba Na Hills đã xuất phát từ quảng trường biển ngã ba Hồ Xuân Hương – Hai Bà Trưng đến khu vực sân khấu Lễ khai mạc Du lịch biển Sầm Sơn 2019 tại ngã ba Hồ Xuân Hương - Tây Sơn.

Trên tuyến đường chính của thành phố Sầm Sơn dài 2,1km này, đoàn Carnival đã khuấy động không gian bằng những tiết mục nghệ thuật đầy cuốn hút và âm nhạc sôi động, rộn rã. Người dân và du khách đứng chật kín hai bên đường để được tận mắt chiêm ngưỡng Carnival đường phố lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa.

Hai xe hoa được thiết kế lộng lẫy cùng hơn 70 nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ khu du lịch hàng đầu Việt Nam Sun World Ba Na Hills trong các bộ trang phục lễ hội rực rỡ, đầy màu sắc đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đường phố độc đáo, cuốn hút, kéo người dân và du khách nhún nhảy, hòa mình vào không khí sôi động của Carnival.

Không chỉ diễu hành, đoàn nghệ sĩ còn dừng biểu diễn trên các sân khấu tại 3 điểm, gồm: ngã ba đường Hai Bà Trưng- Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông - Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương. Tại mỗi điểm sân khấu, đoàn Carnival đều nhận được sự chào đón, hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách.

Nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng, phấn khích khi chứng kiến đoàn xe hoa hoành tráng cùng dàn nghệ sĩ xinh đẹp trong trang phục lộng lẫy diễu hành qua. “Tôi đến đây một thời gian và thật sự thích thành phố Sầm Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi được xem Carnival hấp dẫn và cuốn hút như thế này. Những vũ công biểu diễn trong Carnival thật xinh đẹp và bốc lửa, tôi không thể ngừng nhún nhẩy theo vũ điệu của họ” – Akshay Kumar - du khách đến từ Ấn Độ chia sẻ.

Với những vũ điệu nóng bỏng, những tiết mục nghệ thuật đầy cuốn hút như: Múa Carnival châu Mỹ, múa lửa, múa trống…, các nghệ sĩ đã biến con đường Hồ Xuân Hương thành sân khấu lớn. Mỗi bước nhảy uyển chuyển, mỗi tiết mục nghệ thuật của các nghệ sỹ lại nhận được những tràng pháo tay không ngớt của người xem.

“Carnival thực sự đem đến nhiều cảm xúc. Tôi và mọi người không thể không nhún nhẩy theo vũ điệu của các nghệ sĩ Tôi mong là sẽ có thêm nhiều lễ hội hấp dẫn và mới mẻ như thế này được tổ chức tại Sầm Sơn để người dân chúng tôi được mở mang tầm nhìn, đồng thời tăng sức hấp dẫn cho thành phố quê hương tôi” – Chị Minh Thảo (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) bày tỏ.

Không chỉ tụ tập đông ở hai bên đường Hồ Xuân Hương, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn chỗ ngồi trên các tòa nhà cao tầng để có vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng và quay lại hình ảnh của Carnival đường phố Sầm Sơn.

Không chỉ buổi sáng, Carnival diễn ra vào khung giờ chiều còn thu hút đông đảo du khách và người dân hơn. Âm nhạc, các vũ điệu và các tiết mục múa lửa đặc sắc đã khiến người dân và du khách phấn khích, hòa vào không khí tưng bừng, rộn rã chưa từng có mà Carnival đường phố đem đến thành phố biển Sầm Sơn.

Tối 13/4, du khách và người dân Thanh Hóa lại tiếp tục được sống trong không khí lễ hội khi Lễ hội Du lịch Biển Sầm Sơn 2019 với chủ đề "Sắc màu biển ngọc" chính thức khai mạc vào tối 13/4, với quy mô hoành tráng và hấp dẫn chưa từng có. Hàng loạt gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Phương Linh, Oplus, Phong Windy, Quán quân Sao Mai 2015 – Thu Hằng…đã cống hiến những tiết mục đã tai, đã mắt cho khán giả.

Carnival đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại Sầm Sơn với sự chung tay của tập đoàn Sun Group đã thành công rực rỡ và để lại ấn tượng khó quên cho người dân và du khách đến TP Sầm Sơn. Hoạt động này cũng đem đến sự khởi đầu tốt đẹp cho mùa du lịch biển 2019 và là một điểm nhấn độc đáo cho Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn 2019.

Lam Giang
Từ khóa: Carnival đường phố Sầm Sơn 2019 Giỗ tổ Hùng Vương du lịch biển Sầm Sơn

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !