Từ nay đến hết năm: Rét đậm, rét hại xuất hiện nhiều khu vực ở Bắc Bộ

Đại diện Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, từ nay đến hết năm, thời tiết lạnh và khô với nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm do bức xạ nhiệt; rét đậm, rét hại xuất hiện ở nhiều khu vực ở Bắc Bộ.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện địa chỉ có tên "Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Cộng đồng Quốc gia" đăng tải thông tin cảnh báo về đợt không khí lạnh khổng lồ hình thành từ Kazakhstan đang di chuyển về phía Trung Quốc và sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thời tiết của Việt Nam. Để làm rõ thông tin về vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Infonet đã trao đổi với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu để tìm hiểu về thông tin trên.

Ông Nguyễn Đăng Mậu - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) khẳng định thông tin trên là không chính xác. Theo ông Mậu, về mặt khoa học và thực tế, không tồn tại khối không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam có nguồn gốc từ Kazakhstan. Ông Mậu phân tích thêm, không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam chỉ có nguồn gốc từ 2 hướng là: Áp cao cực đới hay còn gọi là áp cao Siberi (nằm ở vùng viễn Đông nước Nga) gây thời tiết khô và lạnh vào nửa đầu mùa đông, đôi khi áp cao này dịch chuyển sang phía Đông thì gây thời tiết lạnh và ẩm; Áp cao ở vùng Biển phía Đông Trung Quốc, chủ yếu gây thời tiết lạnh và ẩm vào nửa cuối mùa đông.

Hiện nay, miền Bắc cũng đang chịu một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh và liên tục tăng cường.

Về đợt không khí lạnh hiện nay đang bao trùm lên Hà Nội và miền Bắc, ông Mậu cho biết đây là do miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh và liên tục được tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu.

Không khí lạnh tăng cường là không khí lạnh cực đới gây ra thời tiết khô lạnh và quang mây, ban ngày có nắng, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh do phát xạ nhiệt. Theo kết quả dự báo từ các mô hình, kiểu thời tiết này chiếm ưu thế trong tháng 12/2017 và sang tháng 1/2018. Trong đó, nền nhiệt độ tháng 1/2018 được nhận định sẽ thấp hơn tháng 12/2017. Đến tháng 2/2018, nền nhiệt độ được dự báo ấm dần lên và ẩm ướt hơn.

Từ nay cho đến dịp tết Dương lịch, hình thế thời tiết chiếm ưu thế là lạnh và khô với nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm do bức xạ nhiệt; rét đậm, rét hại xuất hiện ở nhiều khu vực ở Bắc Bộ. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiệt độ được dự báo vẫn duy trì khá lạnh; tuy nhiên, có xu thế ấm dần lên và ẩm ướt hơn so với tháng 1/2018. Nhiều khả năng, kiểu thời tiết ẩm ướt, nồm và kèm theo mưa phùn có thể diễn ra trong thời gian này.

Ngoài ra, có khả năng sẽ xuất hiện đợt không khí lạnh gây ra rét đậm, rét hại trước dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán còn khá xa, để có thông tin dự báo chính xác hơn cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật bản tin dự báo.

Các kết quả dự báo từ các mô hình trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy, nền nhiệt độ mùa đông năm 2017/2018 là khá thấp. Băng tuyết có khả năng xuất hiện ở các vùng núi cao (Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn) trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2017 đến giữa tháng 2/2018. Tuy nhiên, hiện tượng cực đoan này chỉ có thể dự báo được khi sắp xảy ra trong đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. 

Hoàng Nam

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !