Tú bà lĩnh án 5 năm tù vì chứa mại dâm
Vương Thị Luyến (53 tuổi, ởNgọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) là chủ quán massage thư giãn Thanh Bình (ở số 2 xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn). Cùng làm có Lê Thị Liên và Hà Văn Đại. Ban đầu, quán của Luyến cũng làm ăn “sạch”, nghĩa là chỉ làm massage chân chính. Thế nhưng ở vùng ngoại ô ấy, chẳng có mấy người có nhu cầu đi “thư giãn thân thể” thật sự nên quán Thanh Bình của họ vắng khách.
![]() |
| Hám lời, các bị cáo đã phải trả giá đắt. |
Do kinh doanh không hiệu quả, từ tháng 4/2012, Luyến bàn với Liên và Đại để cho nhân viên massage bán dâm cho khách ngay tại đó. Luyến giao cho Liên và Đại cùng quản lý số nhân viên nữ. “Nếu khách chỉ massage thì bật đèn, còn mua dâm thì phải tắt đèn trong phòng. Gái bán dâm tự thỏa thuận giá với khách và phải giữ phòng thật sạch sẽ” – bà chủ tiệm masage trá hình khai.
Những nhân viên bán thân ở quán massage của Luyến, mỗi tháng phải trả lương ngược cho bà chủ là 500 nghìn đồng. Họ được dặn dò không được bán dâm nếu khách lạ hỏi vì sợ bị cảnh sát bắt.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cả 3 đều khai rằng, chỉ thu tiền vào cửa, số tiền bán dâm của gái họ không chia nên không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, cơ sở của Luyến đã kinh doanh mại dâm từ khoảng tháng 4/2012 đến tháng 6/2012 thì bị bắt. Vì vậy, đối với bà chủ Luyến, ngoài án 5 năm tù, chị ta phải nộp 20 triệu đồng. Bị cáo Liên và Đại chịu án thấp hơn bà chủ là từ 4 – 4,5 năm tù cùng về tội chứa mại dâm.
Nhật mai
