Truyền thông Trung Quốc soi độ ‘khủng’ tàu ngầm mới của Nga

Theo kỳ vọng của giới chuyên gia Nga, tàu ngầm hạt nhân Laika sẽ hoạt động trong hơn 50 năm.

Mới đây, trong phiên bản tiếng Trung của tạp chí Guangming Daily có đăng tải bài viết về tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ năm Laika thuộc dự án 545 Laika của Nga.

Theo đó, tạp chí cho biết, Cục thiết kế Malakhit ở St. Petersburg đã tham gia phát triển  tàu ngầm. Tàu ngầm sẽ có lượng giãn nước khoảng 11.340 tấn, tốc độ 35 hải lý/ giờ. Độ lặn sâu tối đa của Laika sẽ là 600 m, sâu hơn nhiều so với độ sâu tối đa được suy đoán là 487 m của tàu ngầm Virginia (Mỹ). Tàu ngầm có thể hoạt động tự động nếu đủ dự trữ trong vòng 90 ngày.

Thân tàu ngầm được làm bằng lớp vật liệu composite có đặc tính khử tiếng ồn. Do đó, tàu hoạt động êm hơn tàu ngầm của dự án Yasen. Đồng thời, tàu ngầm Laika sẽ có một hệ thống điều khiển tích hợp duy nhất sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo kỳ vọng của giới chuyên gia Nga, tàu ngầm sẽ hoạt động trong 52 năm.

{keywords}
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, tạp chí cũng liệt kê các loại vũ khí mà Laika có thể mang theo, trong đó có tên lửa hành trình 3M-14 Kalibr, tên lửa chống hạm 3M-55 Oniks, hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla, tên lửa siêu thanh ZM-22 Zircon, ngư lôi Physicist-1, ngư lôi USET-80, cũng như tổ hợp mìn-ngư lôi MTPK-1, và các loại vũ khí khác.

Đồng thời, tạp chí cũng lưu ý rằng giữa phần phía sau của cabin chỉ huy và khoang sau là các hệ thống phóng thẳng đứng của tên lửa hành trình. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống này có thể được thay thế bằng một mô-đun phóng tên lửa đạn đạo.

Những thay đổi như vậy giúp giảm nhu cầu về số lượng tàu ngầm tham gia thực hiện nhiệm vụ, điều này cũng sẽ làm giảm số lượng thủy thủ và nhân viên bảo trì. Tạp chí nhấn mạnh thêm, kết quả của những cải tiến này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Tuy nhiên, tạp chí cũng cho rằng, trong thực tế việc thay thế các mô-đun và thiết bị chiến đấu là một vấn đề phức tạp đòi hỏi mất nhiều thời gian và chi phí lớn. Ngoài ra, do trọng tải nhỏ của tàu ngầm, về mặt lý thuyết rất khó để đặt đủ số lượng tên lửa đạn đạo lên tàu.

Tạp chí cho hay, Nga có một trong những đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, nhưng đã già cỗi, bao gồm cả tàu ngầm tấn công hạt nhân và thông thường, tàu ngầm tên lửa hành trình và tàu ngầm tên lửa đạn đạo được trang bị vũ khí hạt nhân tầm xa.

Phần lớn các tàu được đưa vào hoạt động từ những năm 1980 và 1990, gần như toàn bộ 16 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga hiện nay được chế tạo cho Hải quân Liên Xô, có nghĩa là những chiếc cũ hơn đã gần 40 năm phục vụ.

Theo các nguồn tin, tàu ngầm Laika từng được quảng cáo là lời đáp trả trực tiếp với lớp tàu ngầm tấn công Virginia của Hải quân Mỹ. Cụ thể, tương tự như lớp Virgnia, tàu ngầm lớp Laika sẽ được trang bị hệ thống sonar hiện đại nhất. Chất lượng của các mảng sonar là yếu tố quyết định sống-chết trong tác chiến dưới đáy biển. Giống như lớp Virginia, tàu ngầm lớp Laika sẽ được lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) để triển khai tên lửa hành trình. Nó cũng sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí hơn tàu ngầm Mỹ, có thể sẽ có tên lửa Kalibr, loại tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Theo các chuyên gia, Nga sẽ sản xuất khoảng 10 chiếc tàu ngầm loại này. Nhưng do chi phí cao, việc sản xuất có thể sẽ phải đợi đến năm 2023. Thời gian ước tính của việc triển khai một thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới trong hải quân Nga vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng có ý kiến cho rằng Laika sẽ nhận được lò phản ứng hạt nhân mới với hiệu suất cao hơn.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !