Truy tìm lái xe 3 bánh bỏ đi sau va chạm với xe máy khiến 3 người thương vong

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với 1 chiếc xe máy làm 3 nam thanh niên ngã ra đường khiến 1 người chết, 2 người bị thương, người điều khiển xe 3 bánh đã không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Tối ngày 26/6, tin từ Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Truy tìm lái xe mô-tô 3 bánh bỏ trốn sau va chạm xe máy khiến 3 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/6, tại cầu Tạnh Xá 1 (ngã 3 đường Lạc Long Quân giao đường Lê Thánh Tông), phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 36B-274.xx (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tông, trên xe có 3 người, khi tới ngã 3 trên đã va chạm với xe mô tô 3 bánh (chưa rõ BKS và người điều khiển).

Truy tìm lái xe mô-tô 3 bánh bỏ trốn sau va chạm xe máy khiến 3 người thương vong - Ảnh 2.

Hình ảnh 3 thanh niên đi xe máy ngã ra đường sau va chạm với xe mô tô 3 bánh.

Hậu quả, 3 người ngồi trên xe máy gồm: L.Đ.M., N.V.A. và L.Q.H. ngã văng xuống đường, bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, L.Q.H. (SN 1993; ngụ khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã tử vong tại bệnh viện.

Truy tìm lái xe mô-tô 3 bánh bỏ trốn sau va chạm xe máy khiến 3 người thương vong - Ảnh 3.

Hình ảnh chiếc môtô và người điều khiển bỏ đi khỏi hiện trường sau va chạm giao thông.

Đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, lái xe mô tô 3 bánh đã bỏ mặc các nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe bỏđi khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Đông Sơn đã phát đi thông báo và đề nghị công an các địa phương phối hợp truy tìm lái xe trên tới cơ quan công an trình diện, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngăn tài xế gây tai nạn bỏ chạy, cách nào?

Ngăn tài xế gây tai nạn bỏ chạy, cách nào?

Việc tài xế bỏ chạy sau tai nạn giao thông (TNGT) sẽ gây khó khăn cho công tác khám nghiệm, điều tra. Cách nào để ngăn chặn?

Theo nld.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !