Trung Quốc: Sẽ có trạm vũ trụ vào năm 2016
Trung Quốc: Sẽ có trạm vũ trụ vào năm 2016
![]() |
Hồi tháng 11, Trung Quốc đã lắp ghép thành công tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 với modul Thiên Cung-1. |
Theo AP, Trung Quốc vẫn luôn nói rằng mục tiêu cuối cùng của nước này là có một trạm vũ trụ và đưa một nhà du hành lên mặt trăng. Nước này đã đạt được tiến bộ có hệ thống về các chương trình thám hiểm mặt trăng và phóng tàu vũ trụ có người đầy tham vọng, nhưng kế hoạch 5 năm vừa được đưa ra bắt đầu từ năm tới cho thấy sự tăng tốc của nước này.
Theo kế hoạch này, đến cuối năm 2016, Trung Quốc sẽ phóng các phòng thí nghiệm không gian, tàu vũ trụ có người và tàu vũ trụ vận chuyển để chuẩn bị về mặt công nghệ cho việc xây dựng trạm vũ trụ.
Chương trình vũ trụ của Trung Quốc đã đạt được những đột phá quan trọng trong một thời gian tương đối ngắn mặc dù nước này vẫn còn lạc hậu hơn so với Hoa Kỳ và Nga về công nghệ cũng như kinh nghiệm vũ trụ.
Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục dùng tàu vũ trụ để thám hiểm mặt trăng, bắt đầu thu lượm các mẫu bề mặt mặt trăng và “thúc đẩy việc thám hiểm các hành tinh, hành tinh nhỏ và mặt trời”.
Nước này sẽ dùng tàu không gian để nghiên cứu thành phần của hố đen và bắt đầu theo dõi rác vũ trụ và các vật thể vũ trụ nhỏ gần Trái Đất và xây dựng một hệ thống nhằm bảo vệ tàu không gian tránh va chạm với rác vũ trụ.
Bản kế hoạch này cũng cho hay Trung Quốc sẽ cải tiến các phương tiện phóng, cải thiện thông tin liên lạc, phát sóng, cải tiến các vệ tinh khí tượng và xây dựng một hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Mục đích của nước này là tạo ra hệ thống làm đối thủ của mạng lưới định vị toàn cầu GPS của Mỹ.
Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc phát triển công nghiệp vũ trụ và coi đó là biểu tượng của uy tín quốc gia.
Các nguyên tắc về vũ trụ của nước này gồm phát triển hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và thám hiểm sâu trong không gian. Đây là những nguyên tắc không thay đổi so với hai bản kế hoạch trước đó được công bố năm 2000 và 2006.
Năm 2003, Trung Quốc trở thành nước thứ ba sau Hoa Kỳ và Nga đưa người vào vũ trụ và 5 năm sau đó đã thực hiện một chuyến thám hiểm trong không gian. Cuối năm nay, Trung Quốc đã thành công trong việc lắp ghép tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 với modul Thiên Cung-1 và đây là một phần của phòng thí nghiệm vũ trụ trong tương lai.
Năm 2007, nước này đã phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên, tàu Hằng Nga 1, bay xung quanh mặt trăng thu thập dữ liệu và hoàn thành tấm bản đồ về mặt trăng.
Từ năm 2006, tên lửa Long March đã thực hiện phóng thành công 67 lần, đưa 79 tàu vũ trụ vào không gian.
Một số phần thuộc chương trình vũ trụ của Trung Quốc, đáng chú ý là việc phóng tên lửa vào một trong các vệ tinh bỏ hoang của nước này cách đây 4 năm đã rung hồi chuông cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác. Mỹ cho rằng những động thái như vậy có thể khơi mào một cuộc đua quân sự hóa vũ trụ. Chương trình đó do quân đội Trung Quốc thực hiện đã khiến Mỹ chần chừ trong việc hợp tác với Trung Quốc về vũ trụ mặc dù sau đó Trung Quốc vẫn khẳng định chương trình của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.
“Trung Quốc sẽ luôn gắn việc sử dụng các thiết bị không gian cho mục đích hòa bình và phản đổi việc vũ khí hóa hoặc chạy đua vũ trang ngoài không gian”, báo cáo của Trung Quốc cho hay.
Chính sách của chính quyền Trung Quốc là để “tăng cường” hợp tác vũ trụ với các nước đang phát triển và “coi trọng” hợp tác vũ trụ với các nước phát triển. Danh sách các nước mà Trung Quốc sẽ hợp tác gồm có Nga, Brazil, Pháp và Anh và nói về Hoa Kỳ, giám đốc NASA đã đến thăm Trung Quốc và “hai bên sẽ tiếp tục đối thoại về lĩnh vực vũ trụ”.
Lê Dung