Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông cho Nigeria
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông cho Nigeria
![]() |
Vệ tinh viễn thông Nigcomsat 1R của Nigeria đã được phóng vào hôm nay (20/12) |
Vệ tinh Nigcomsat 1R được các nhà khoa học tại Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc chế tạo, để bù đắp tổn thất cho chính phủ Nigeria trong lần phóng vệ tinh thất bại vào năm 2008 với một model trị giá 257 triệu USD gặp sự cố trong quá trình nạp pin.
NigcomSat-1R của Nigeria có tuổi thọ 15 năm, mang trọng trách thúc đẩy các dịch vụ thông tin, truyền hình, kết nối mạng internet, hàng hải và giáo dục từ xa chuyển từ châu Phi, châu Âu và châu Á.
Vệ tinh NigcomSat-1R được đẩy bằng tên lửa Long March-3B từ Trung tâm phóng vệ tinh của tỉnh Tây Xương, phía tây nam Trung Quốc lúc 0h41 (giờ Bắc Kinh).
Nigcomsat 1R được thiết kế dựa trên nền tảng tàu vũ trụ DFH-4 của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện đã đạt được thỏa thuận trong việc thiết kế các vệ tinh viễn thông cho Pakistan, Nigeria, Venezuela, Lào và Bolivia.
Gói dịch vụ vệ tinh viễn thông của Nigcomsat 1R bao gồm 28 bộ thu phát sóng và 7 ăng-ten, hoạt động trên khắp khu vực châu Phi cận Sahara, châu Âu và Trung Á. Bộ thu phát sóng sẽ hoạt động trên băng tần C, Ku, Ka và L.
Trung Quốc cho biết một vài cải tiến trong vệ tinh Nigcomsat 1R có thể cải thiện đáng kể hoạt động của nó so với vệ tinh Nigcomsat 1 trước đây. Nó có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại châu Phi, góp phần tạo công ăn việc làm và tiết kiệm chi phí cước cuộc gọi cũng như kết nối internet cho khách hàng.
Tín hiệu của băng tần Ku trên vệ tinh Nigcomsat 1R sẽ là đầu mối kết nối thông tin giữa Nigeria, khu vực tây nam châu Phi và Trung Quốc. Trong khi đó, tín hiệu trên băng tần C của vệ tinh sẽ phủ sóng toàn châu Phi, còn hệ thống băng tần Ka kết nối tín hiệu tới khu vực châu Âu, Nigeria và Nam Phi. Nigcomsat 1R sẽ truyền hai kênh hàng hải trên băng tần L, nhằm cung cấp dịch vị định vị vệ tinh chính xác hơn tại khu vực châu Phi.
Minh Thu