Trung Quốc: Người phụ nữ ly hôn 28 lần trong 2 năm để ‘lách luật’

Để “lách luật” cấp biển số xe ô tô ở Bắc Kinh, một số phụ nữ Trung Quốc đã dùng cách kết hôn và ly hôn nhiều lần để trái phép thực hiện chuyển đổi biển số.

Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh đã tiến hành rà soát và phát hiện nhiều vụ gian lận chuyển đổi biển số xe ô tô sau khi một người phụ nữ mang họ Li (37 tuổi) kết hôn và ly hôn tới 28 lần trong vòng 2 năm để thực hiện hành vi trên.

Theo Beijing Evening News, vụ việc của Li là một trong số 124 vụ bị chiến dịch đặc biệt của cảnh sát địa phương phát hiện. Chiến dịch này nhằm xử lý những vụ chuyển nhượng biển số xe trái phép thông qua hôn nhân.

Kể từ ngày 30/10, cảnh sát Bắc Kinh đã thành lập 16 ban và 510 đơn vị cảnh sát cùng tham gia nỗ lực trấn áp toàn bộ chuỗi tội phạm và các cơ quan trái phép liên quan.

{keywords}
Biển số được gắn cho một vài chiếc ô tô mới được mua ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cảnh sát cho hay, tính tới ngày 6/11, tổng số 166 nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong đó, 124 người liên quan đến việc lừa đảo lấy hoặc mua biển số xe Bắc Kinh kèm theo giấy đăng ký kết hôn.

Ngoài đối tượng Li, một trường hợp vi phạm nghiêm trọng khác là người phụ nữ mang họ Bai (26 tuổi). Người này bị phát hiện đã kết hôn và ly hôn 17 lần và chuyển nhượng thành công 15 biển số xe.

Còn Li là trường hợp đặc biệt nhất với 28 lần kết hôn và ly hôn trong vòng 2 năm để 23 lần thực hiện chuyển nhượng biển số xe Bắc Kinh trót lọt.

Bắc Kinh có nhiều quy định khắt khe nhằm hạn chế mật độ phương tiện cá nhân đi lại trong thành phố. Chủ các phương tiện đăng ký ở Bắc Kinh bị cấm sử dụng xe một ngày trong tuần. Ngoài ra, những xe không có biển số Bắc Kinh chịu nhiều giới hạn nghiêm ngặt hơn khi lưu thông trong thành phố.

Vụ việc trên khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi ngạc nhiên vì số lần kết hôn và ly hôn trong một thời gian ngắn của những phụ nữ còn trẻ tuổi. Song không ít người cho rằng, chính quyền Bắc Kinh nên xóa bỏ chính sách cấp biển số xe nghiêm ngặt đang áp dụng để đáp ứng nhu cầu mua xe và đi lại của người dân không ngừng gia tăng.

Người Mỹ liệu còn tin ông Trump còn cơ hội đắc cử Tổng thống?

Người Mỹ liệu còn tin ông Trump còn cơ hội đắc cử Tổng thống?

Số người tin ông Trump đắc cử chỉ là 3%, trong khi gần 80% nhận định ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !