Trung Quốc "dọa" ASEAN để không đưa Biển Đông vào Hội nghị

Lo ngại về hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là chủ đề quan trọng nhất tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày Chủ Nhật (11/05) lần đầu tiên được tổ chức tại Myanmar.

Vụ việc Trung Quốc xâm phạm khu vực biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam đã trở thành tâm điểm mới cho tình hình căng thẳng âm ỉ bấy lâu nay ở Biển Đông.

Hãng tin AP nhận định, một số thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tỏ ra lo ngại về các xáo trộn trong mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa họ với người láng giềng to lớn.

Trung Quốc

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao Đông Nam Á được tổ chức ở Myanmar, ngày 11/05.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã tỏ rõ quan điểm trươc khi diễn ra hội nghị cấp cao hôm Chủ nhật rằng ông muốn hành động cương quyết hơn nữa. Tổng thống Aquino cho biết sẽ đưa ra hội nghị bàn thảo về tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ giải quyết xung đột thông qua trọng tài quốc tế.

"Hãy để chúng tôi duy trì và thực hiện theo các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, để hỗ trợ sự công nhận và tôn trọng các quyền của tất cả các quốc gia", ông Aquino nói trong một tuyên bố, "Chúng ta không thể chỉ dựa vào các cuộc đối thoại giữa hai quốc gia để giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến những người khác trong khu vực".

Việt Nam đã quyết liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi triển khai giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ra vào chiều tối ngày 10/5 (ngay sau khi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ra một tuyên bố riêng về vấn đề Biển Đông), Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng đề nghị Hội nghị thượng đỉnh ASEAN không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự. 

"Biển Đông không phải là vấn đề liên quan đến quan hệ Trung Quốc và ASEAN. Một số quốc gia thành viên vẫn đang muốn dùng vấn đề này để làm tổn hại đến mối quan hệ và hợp tác chung giữa Trung Quốc và ASEAN", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. 

Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành động mới nhất của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam và cho rằng đó là khiêu khích và vô ích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nêu tuyên bố, trong đó yêu cầu ASEAN không nên quan tâm đến chuyện này và đề nghị giải quyết song phương các vấn đề trong khu vực, Tân Hoa Xã đưa tin cho biết.

Ngoài Biển Đông, Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay sẽ còn bàn luận nhiều vấn đề khác như an ninh lương thực, năng lượng, nhân quyền và những nỗ lực hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Đây là lần đầu tiên Myanmar tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á kể từ khi nước này gia nhập khối 10 thành viên vào năm 1997.

MINH ANH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !