Triều Tiên – Mối đe dọa hàng đầu với Mỹ
![]() |
Triều Tiên trở thành mối đe dọa hàng đầu với Mỹ khi tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân |
Trong bản báo cáo thường niên trước Quốc hội hôm 12/3, Giám đốc tình báo quốc gia - James Clapper khẳng định 3 mối nguy hiểm hàng đầu với Mỹ bao gồm tấn công mạng, Triều Tiên và các nhóm khủng bố Hồi giáo.
Trong đó, ông Clapper nhấn mạnh mức độ đe dọa tới an ninh nước Mỹ từ các cuộc tấn công mạng giờ còn nguy hiểm hơn cả những chiến tranh dưới mặt đất như lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đang trở thành "mối đe dọa hàng đầu" với anh ninh nước Mỹ.
Theo ông Clapper, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng và tài chính là không thể tránh khỏi và rất khó để truy tìm nguồn gốc với khả năng phá hủy vô hình và lâu dài. Song, những cuộc tấn công mạng nhắm tới Mỹ gần đây do các lực lượng nước ngoài thực hiện lại có thể gây đại họa như mất điện trên diện rộng mà phần lớn các quốc gia và tổ chức không có biện pháp ngăn chặn. Trong đó, Nga và Trung Quốc là 2 quốc gia có lực lượng hacker tấn công vào hệ thống mạng lưới máy tính thuộc các cơ quan chính phủ và trung tâm đầu não của Mỹ nhiều nhất.
Phản ứng trước việc Liên Hiệp Quốc tăng cường áp đặt lệnh trừng phạt trước cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên đã lần đầu tiên đe dọa tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu trước Mỹ và Hàn Quốc. Theo ông Clapper, mối đe dọa từ cuộc tấn công hạt nhân và hủy bỏ thỏa thuận đình chiến nhằm chấm dứt cuộc chiến liên Triều năm 1953 đã thể hiện rõ thái độ hiếu chiến của Bình Nhưỡng.
Mặc dù, cả Triều Tiên và Iran đều phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc song 2 quốc gia này vẫn quyết tâm theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, lý do khiến Triều Tiên duy trì chương trình này bởi nước này tin rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại mình.
Ngoài Triều Tiên, ông Clapper cảnh báo chương trình vũ khí hóa học của Syria cũng đang trở thành mối đe dọa tiềm tàng gây thảm sát. Trong khi đó, khả năng xảy ra các cuộc tấn công lớn chống lại Mỹ từ nhóm khủng bố al Qaeda đang có xu hướng giảm dầ. Song phong trào hoạt động của các nhóm khủng bố Hồi giáo trên toàn cầu lại đang phân chia nhỏ lẻ, đẩy nước Mỹ vào tình cảnh đối mặt với nhiều thách thức nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.
Điển hình, vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Benghazi, Libya khiến 4 công dân Mỹ thiệt mạng và vụ bắt cóc hơn 40 con tin đa quốc tịch tại khu khai thác dầu mỏ của Algeria là những minh chứng rõ nhất về mô hình hoạt động phân chia độc lập và manh động mà không cần sự chỉ đạo trực tiếp từ viên tướng chỉ huy đứng đầu của các nhóm khủng bố Hồi giáo.