Triều Tiên có thể phóng ICBM xa hơn để gây áp lực với Mỹ

Tình báo Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với góc bắn tối ưu để bay xa hơn, nhằm gây áp lực với Mỹ.

"Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên chưa từng được bắn theo góc thông thường, nhưng họ đã có đủ năng lực và dường như đang chuẩn bị kế hoạch làm điều đó nhằm tăng áp lực với Mỹ", nghị sĩ Yoo Sang-bum, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, cho biết sau cuộc họp với Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) hôm nay.

Việc phóng ICBM theo góc thông thường sẽ giúp tên lửa Triều Tiên bay xa hơn đáng kể so với góc phóng cao mà Bình Nhưỡng thực hiện trong các vụ thử trước đây.

Giới chuyên gia ước tính nếu được phóng theo góc tối ưu, tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn 13.000 km, đủ sức bao trùm lãnh thổ Mỹ, trong khi tên lửa Hwasong-17 thử nghiệm năm ngoái có tầm bắn tới 15.000 km.

Trong vụ thử ngày 18/2, tên lửa Hwasong-15 Triều Tiên được phóng ở góc cao, nên chỉ bay xa gần 1.000 km, nhưng đạt độ cao hơn 5.700 km. Góc bắn cao giúp tên lửa rút ngắn tầm bay, hạn chế khả năng đi qua lãnh thổ nước khác và bị đối phương thu thập mảnh vỡ.

   

Tên lửa Hwasong-15 được Triều Tiên phóng trong cuộc diễn tập hôm 18/2. Ảnh: KCNA.

NIS cũng nhận định Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7 và phóng vệ tinh do thám trong năm nay, nhưng chưa làm chủ được công nghệ để lắp đầu đạn hạt nhân lên pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn. "Vụ thử này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hoàn thiện công nghệ thu nhỏ và giảm khối lượng cho đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên", ông Yoo nói.

Youn Kun-young, một thành viên khác của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, nói rằng Triều Tiên cũng có khả năng phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn trong năm nay.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20/2 thông báo nước này đã thử hai quả đạn của pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm, mô tả chúng là "một trong các phương thức tấn công hạt nhân chiến thuật, đủ khả năng biến sân bay quân sự đối phương thành tro bụi".

KCNA cho biết hai quả đạn được phóng ra nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách 337-395 km, nhấn mạnh động thái này nhằm đáp trả cuộc diễn tập không quân của Mỹ và Hàn Quốc trước đó một ngày. Quân đội Hàn Quốc dường như đã nhầm hai quả đạn pháo phản lực này là "tên lửa đạn đạo tầm ngắn".

ICBM là cụm từ chỉ các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 5.500 km, được thiết kế để tấn công hạt nhân vào sâu trong lãnh thổ đối phương, nhưng cũng có thể mang đầu đạn thông thường, hóa học và sinh học. Quỹ đạo bay của ICBM thường có dạng parabol, trong đó tên lửa có thể đạt độ cao 1.200 km và tầm xa hàng nghìn km với góc bắn tối ưu.

  

Tầm bắn thử nghiệm và ước tính tầm bắn thực của tên lửa Hwasong-15 hồi năm 2017. Đồ họa: Việt Chung.


Quân đội Triều Tiên hôm 18/2 diễn tập đột xuất theo chỉ thị của lãnh đạo Kim Jong-un và phóng một tên lửa Hwasong-15 ra vùng biển phía đông nước này. Bình Nhưỡng nói tên lửa đạt độ cao hơn 5.700 km, bay xa gần 1.000 km trước khi "đánh trúng mục tiêu chỉ định".

Lãnh đạo Kim Jong-un năm ngoái tuyên bố Triều Tiên là quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược" và thực hiện các vụ thử vũ khí gần như mỗi tháng. Ông Kim Jong-un hồi tháng 1 yêu cầu tăng tốc độ sản xuất "theo cấp số nhân" để chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng như lệnh cho ngành công nghiệp quốc phòng chế tạo ICBM mới có khả năng tấn công đáp trả chớp nhoáng.

Theo VNEXPRESS

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !