Triệt tiêu nạn giả thịt thú rừng chùa Hương
Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2013 cho biết: Sau mấy ngày đón khách tham quan, chiêm bái, công tác tổ chức, quản lý, điều hành lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch. Giao thông đường bộ từ Hà Đông về Hương Sơn tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ách tắc xuồng đò trên dòng suối Yến, không thiếu phương tiện đưa đón khách.
Công tác vệ sinh môi trường khu danh thắng Hương Sơn đã được khởi động từ trước tết. Ban tổ chức lễ hội huy động hơn 80 người chuyên thu gom rác, sau đó phân loại. Rác khó phân hủy mang vào lò đốt, rác hữu cơ thì dùng biện pháp chôn lấp, xử lý theo đúng quy định. Tính trung bình mỗi khách đến chùa Hương thải ra 0,2kg rác, nếu mỗi ngày đón 3 vạn khách thì lượng rác thải đã lên đến 6 tấn.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hậu, đối với dịch vụ hàng quán, năm nay Ban tổ chức lễ hội yêu cầu xây dựng theo quy chuẩn, nhìn đẹp mắt và gọn gàng hơn. Người trực tiếp nấu ăn, pha chế đồ uống được kiểm ra sức khỏe, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng treo thịt sống giả thịt thú rừng đã giảm đáng kể so với những mùa lễ hội trước nhưng vẫn còn một vài trường hợp. Mấy ngày đầu xuân chưa xử phạt, sau ngày khai hội sẽ quyết liệt chấn chỉnh.
![]() |
Sau khai hội, tình trạng treo thịt thú rừng sống chào mời du khách tại khu danh thắng Hương Sơn sẽ được xử lý triệt để? |
Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết thêm, đến thời điểm này, BTC lễ hội chưa phát hiện trường hợp nào chèn ép khách, nếu phát hiện thấy sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trong khu di tích – danh thắng Hương Sơn không có người ăn xin, cơ bạc trá hình, bói toán, mê tín dị đoan.
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội, Ban tổ chức đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức và Công an các xã lân cận trực tại 15 chốt quan trọng. Tổng số người phục vụ, tổ chức lễ hội chùa Hương lên đến gần 600 người (không kể lái xuồng, đò).