Trẻ nằm ngửa ngủ không sâu nhưng là tư thế ngủ an toàn nhất

Cha mẹ thường muốn con nằm nghiêng để tránh giật mình nhưng thực chất tư thế ngủ này không an toàn cho trẻ.

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ từng cấp cứu một trường hợp thứ nhất là một bé trai khoẻ mạnh, sau khi ăn được cho nằm ngủ một mình trong phòng, khi gia đình phát hiện thì lúc này trẻ đang nằm úp mặt xuống đệm và tím tái. Ngay lập tức trẻ được gia đình đưa đến viện gần nhà cấp cứu ngừng tuần hoàn và trẻ có nhịp tim trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ vào khoa Cấp cứu và Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Trường hợp thứ hai là một bé gái 3 tháng tuổi, ở Hà Nội, cũng vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Theo cha mẹ của bé, con  được ngủ cùng bố mẹ. Đến nửa đêm khi mẹ tỉnh dậy phát hiện trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, không thở.

Cả hai trẻ được cho là bị chứng đột tử khi ngủ ở trẻ sơ sinh. Các bác sĩ cho rằng tư thế ngủ của trẻ vô cùng quan trọng vì nó có thể là yếu tố tăng đột tử ở trẻ. Hội chứng này xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước, khiến đột tử ở trẻ nhỏ trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều gia đình. 

Ảnh minh hoạ. 

Thạc sĩ, bác sĩ Lâm Mỹ Huyền - Khoa Hồi sức sơ sinh, BV Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với trẻ nhưng nếu sơ ý, trẻ ngủ sai tư thế sẽ nguy hiểm thậm chí gây đột tử cho trẻ.

Theo bác sĩ Huyền trẻ sơ sinh em bé ngủ từ 14 đến 17h /ngày, thậm chí trẻ ngủ tới 18 – 19h một ngày. Nhưng giai đoạn trẻ dưới 12 tháng khi khủ có thể gây ra đột tử nếu tư thế, môi trường xung quanh giấc ngủ của bé không tốt.

Tư thế ngủ an toàn cho trẻ khỏe mạnh à trẻ nằm ngửa. Thạc sĩ Huyền nhấn mạnh đây là tư thế an toàn nhất. Tuy nhiên, nhiều bé có tư thế ngủ nghiêng, hay nằm úp sấp nhưng tư thế này không tốt. Khi trẻ nằm tư thế nằm nghiêng trẻ có nguy cơ đổi thành tư thế nằm sấp. Đây là tư thế có nguy cơ đột tử cao nhất ở trẻ nhũ nhi.  

Với một số trường hợp trẻ có chỉ định về y tế như bất thường đường hô hấp trên, trẻ có thể được chỉ định y khoa nằm sấp khi ngủ nhưng trẻ cần được chăm sóc nhiều, cho trẻ nằm trên mặt phẳng cứng, hạn chế vật dụng trên giường.

Trẻ nên nằm ngửa vì tư thế nằm ngửa đường thở của trẻ ở trên, đường thực quản nằm dưới nếu trẻ có trớ sữa lên thì cũng ít có nguy cơ vào đường thở. Nếu sữa tràn đường thở thì trẻ có phản xạ ho để tống sữa sặc ra. Nếu trẻ nằm sấp đường thở phía dưới, thực quản phía trên khi trẻ trớ sữa thì sữa dễ tràn vào đường thở của trẻ, gây nguy hiểm cho trẻ. Ngay cả với trẻ sinh non bác sĩ Huyền cũng khuyến cáo trẻ nên nằm ngửa. Một số trẻ có thể được nhân viên y tế cho nằm sấp nhưng trẻ có phương tiện đánh giá, theo dõi tình trạng của trẻ. Khi trẻ có đường hô hấp ổn định trẻ sẽ nằm ngửa.

Khi trẻ nằm ngửa cha mẹ thấy trẻ không ngủ sâu hơn nằm sấp hay nằm nghiêng nhưng nằm sấp ngủ sâu dễ rơi vào tình trạng đột tử khi ngủ ở trẻ nhũ nhi. Tốt nhất để trẻ ngủ sâu ở tư thế an toàn nằm ngửa mẹ bé nên cho con ngậm ti giả. Để giấc ngủ của trẻ an toàn: BS Huyền khuyến cáo khi trẻ sơ sinh ngủ cùng cha mẹ, trẻ cần nằm ngủ ở mặt phẳng chắc chắn, không nên nằm chung đệm với người lớn. Cha mẹ cần theo dõi giấc ngủ của con tránh bất thường trong giấc ngủ.  Không trùm đầu trẻ. Đặt trẻ nằm trên tấm đệm ít bị trũng xuống. Không sử dụng gối, đồ chơi nhồi bông, chăn có nhiều lông hoặc quá lớn ở khu vực cũi/giường của trẻ.
 
Khánh Chi
 

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Vì sao người trẻ tuổi lại bị rụng tóc nhiều?

Ngoài hóa chất, thói quen cột chặt tóc, những yếu tố nào khiến một số người chưa đến tuổi trung niên đã bị rụng nhiều tóc?

'Mắc sốt xuất huyết, tôi tưởng mình không qua khỏi'

So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng bất thường, nhiều bệnh nhân phải nhập viện.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang cập nhật dữ liệu !