Trẻ đi bơi dù có cứu hộ cha mẹ vẫn không nên chủ quan
Đuối nước dù đã biết bơi
Tại buổi chia sẻ về các tai nạn hay gặp ở trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức mới đây, BS Đinh Tấn Phương – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chia sẻ những câu chuyện cấp cứu thương tâm từ tan nạn đuối nước.
BS Phương cho biết mùa hè, mùa lễ tết là dịp trẻ được đi chơi nhiều, trẻ được trải nghiệm nhiều đây cũng là thời điểm trẻ bị tai nạn thương tích nhiều nhất.
Nhiều tai nạn bất ngờ xảy ra đều do phụ huynh bất cẩn, sai sót. Tai nạn có thể đưa đến nguy hiểm cho trẻ từ di chứng tới tử vong. Tai nạn hay gặp nhất cho trẻ đó là đuối nước. Bác sĩ Phương cho biết nhiều trẻ lớn thậm chí 10 tuổi, trẻ biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước ở bể bơi trẻ em.
Theo bác sĩ Phương do trẻ thích nghịch nước nhất là mùa nóng, nắng thời tiết oi bức. Nhiều trẻ được cha mẹ cho đi bơi, khi trẻ tiếp xúc với nước ở bất cứ nơi nào cũng có thể bị đuối nước.
Bác sĩ Phương đã từng cấp cứu trường hợp thương tâm trẻ lớn hơn 10 tuổi biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước. Ca cấp cứu đó là đứa trẻ lớn, to khoẻ và con đã biết bơi. Trẻ bơi ở hồ bơi trẻ em có cứu hộ viên và có mẹ giám sát nhưng bà mẹ đi mua đồ ở siêu thị gần đó.
Chỉ vài phút, người mẹ quay lại đã không còn thấy con nữa. Bà mẹ sợ hãi chạy tới gần thì bé đã bị đuối nước nằm dưới đáy hồ. BS Phương cho biết bể bơi dù có cứu hộ viên thì cứu hộ viên họ cũng không quan sát được hết.

Ngay kể cả trẻ ở nhà, bác sĩ Phương cũng gặp nhiều trường hợp trẻ ở nhà vào cấp cứu vì đuối nước. Nhiều trẻ ở nhà chơi có các lu, thau chậu to đựng nước và trẻ lại chơi gần đó và chúi đầu, úp mặt xuống thau nước, trẻ không thể cân bằng tự ngóc đầu lên được nên trẻ đuối nước.
Khi cha mẹ phát hiện thì trẻ đã rất nặng. Có những trẻ bác sĩ không thể cứu được, có trường hợp cứu sống thì di chứng não rất nặng nề.
Khi trẻ bị đuối nước nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, để trẻ ở khu vực thông thoáng và kiểm tra trẻ. Trẻ tím tái ngưng thở cần sơ cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức, chậm trễ trẻ sẽ nguy hiểm.
Nếu trẻ ngưng thở 4 phút nguy cơ chết não có thể xảy ra, trẻ ngưng thở trên 10 phút thì thì di chứng nặng nề và không thể phục hồi. Vì vậy, vớt trẻ lên mặt nước xong cần kiểm tra ngưng tim ngưng thở và tranh thủ từng phút từng giây để sơ cứu cho trẻ ngay.
Sai lầm trong sơ cứu đuối nước
Bác sĩ Phương cho biết khi trẻ bị đuối nước cha mẹ, người lớn xung quanh sơ cứu như sốc trẻ dậy vác chạy, dốc ngược trẻ để nước chảy ra. Đây là quan niệm sai lầm. Người ta nghĩ rằng trẻ chết đuối do uống quá nhiều nước nên trẻ không thở được. Khi vớt trẻ lên mặt nước họ không hồi sức tim phổi ngay mà có hành đốc dốc ngược trẻ chạy vòng quanh như vậy.
Bác sĩ Phương gặp nhiều trường hợp thương tâm có những đứa trẻ người lớn nắm hai chân giơ qua đầu dốc ngược trẻ xuống để nước ra nhưng nước không chảy ra. Động tác này không thể đưa oxy lên máu mà còn gây tai biến có thể làm trẻ té ngã gây chấn thương sọ não.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bác sĩ cũng gặp trường hợp thương tâm hơn. Trẻ đuối nước ngưng tim, ngưng thở người dân (nhất là ở khu vực Đồng bằng Sông cửu long) cho trẻ nằm úp lên cái lu và lăn tới lăn lui để trào nước ra. Khi bệnh nhân lên viện thì không phải cấp cứu vì chết đuối mà còn bị bỏng do họ đốt lửa trong lu cho lu nóng lên, làm ấm trẻ. Có trẻ vừa cấp cứu đuối nước, vừa bỏng vùng ngực.
Khi vớt trẻ lên nơi an toàn cần đánh giá trẻ, hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt, thiếu oxy não càng ngắn thì cơ hội cứu sống trẻ càng lớn.
Khánh Chi