Trao tặng phiên bảo quốc bảo Nhật Bản cho chùa Quán Thế Âm
Trưa 30/10, với sự chứng kiến của TSKH Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Đà Nẵng, phái đoàn gồm 34 thành viên của chùa Đông Đại Tự (Nhật Bản) do trụ trì đời thứ 222, Đại đức Sagawa Fumon dẫn đầu đã chính thức trao tặng chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) bức tượng “Thập nhất diện Quan Âm” bằng đồng cao 88cm, nặng 33kg do nhà điêu khắc Mizushima Iwane thực hiện.
![]() |
Đại đứcSagawa Fumon, trụ trì chùa Đông Đại Tự trao tặng bức tượng “Thập nhất diện Quan Âm”cho Thượng tọa Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quán Thế Âm (Ảnh: HC) |
Như Infonet đã đưa tin, tượng “Thập nhất diện Quan Âm” được vị sư Ấn Độ Bodhisena và cao tăng Việt Nam Phật Triết thỉnh từ Ấn Độ qua Nhật Bản cách đây gần 1.300 năm và trở thành Quốc bảo Nhật Bản, hiện được lưu giữ tại Đông Đại Tự. Bức tượng phiên bản được thực hiện nhờ sự quyên góp 3,8 triệu Yên của người dân và tín đồ Phật tử hai nước Nhật – Việt. Số tiền đúc tượng được giảm một nửa do sự hảo tâm của nhà điêu khắc Mizushima Iwane.
Trong lời chú nguyện cho bức tượng, Đại đức Sagawa Fumon đã “cầu chúc cho quan hệ giao lưu Phật giáo giữa hai quốc gia phát triển thịnh vượng, chúc việc xây dựng chính điện mới của chùa Quán Thế Âm thành công tốt đẹp, cầu chúc cho hòa bình thế giới, mối giao lưu Việt – Nhật ngày càng phát triển, chúc quý vị và chúng sinh mọi sự bình an”.
Theo ông Mai Đăng Hiếu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó trưởng Văn phòng đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo, quà tặng đặc biệt này mang ý nghĩa tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây cũng sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu quan hệ của chùa Đông Đại Tự và chùa Quán Thế Âm nói riêng, vùng Kansai Nhật Bản và Đà Nẵng nói chung. Sắp tới, khi đường bay thẳng Đà Nẵng – Kansai được khai thông (dự kiến vào tháng 3/2017), Đà Nẵng sẽ tiếp đón luồng khách du lịch lớn từ vùng Kansai đến thăm.
Dưới đây là những hình ảnh từ “Lễ chú nguyện trao tặng tôn tượng “Thập nhất diện Quan Âm” do các chùa Phật giáo Nhật Bản tặng chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng” mà PV Infonet ghi nhận được:
![]() |
Đoàn cao tăng hai chùa Đông Đại Tự và Quán Thế Âm |
![]() |
cùng đông đảo chư tăng, Phật tử hai nước Việt - Nhật tham dự lễ trao tăng bức tượng "Thập nhất diện Quan Âm” trưa 30/10 |
![]() |
![]() |
TSKH Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP Đà Nẵng được mời khai mở... |
![]() |
bức tượng“Thập nhất diện Quan Âm” |
![]() |
Nhà điêu khắcMizushima Iwane là người thực hiện bức tượng |
![]() |
Đại đứcSagawa Fumon cùng các vị sư chùa Đông Đại Tự... |
![]() |
chú nguyện cho bức tượng “Thập nhất diện Quan Âm” |
![]() |
Đại đứcSagawa Fumon trao cho Thượng tọa Thích Huệ Vinh danh sách những người đã đóng góp để đúc tượng “Thập nhất diện Quan Âm” |
![]() |
Thượng tọa Thích Huệ Vinh cùng chư tăng... |
![]() |
và Phật tử chùa Quán Thế Âm hồi hướng công đức của các nhà hảo tâm đã quyên góp tặng tượng cho chùa |
![]() |
Đại đức Sagawa Fumon tặng quà lưu niệm cho chùa Quán Thế Âm |
![]() |
Thượng tọa Thích Huệ Vinh trao tặngĐại đức Sagawa Fumon bức tranh hoa sen... |
![]() |
và tặng quà lưu niệm cho các vị sư chùa Đông Đại Tự |
![]() |
Thượng tọa Thích Huệ Vinh hướng dẫnĐại đức Sagawa Fumon... |
![]() |
cùng các đại biểu chùa Đông Đại Tự... |
![]() |
tham quan Bảo tàng Phật giáo tại chùa Quán Thế Âm |
![]() |
Câu "Nam mô A Di Đà Phật" doĐại đức Sagawa Fumon thủ bút khi sang thăm chùa Quán Thế Âm hồi tháng 10/2014 |
![]() |
![]() |
rất ấn tượng với bức tượng "Quan Âm thiên thủ thiên nhãn" bằng gỗ từ thế kỷ XVI - XVII |
![]() |
Các Phật tử chùa Đông Đại Tự cũng rất ấn tượng với các hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Phật giáo ở chùa Quán Thế Âm |
![]() |
Một nữ Phật tử Nhật Bản đánh thử chiếc chiêng lớn bằng đồng hồi đầu thế kỷ 19 |
![]() |
Các vị sư chùa Đông Đại Tự ghi cảm tưởng sau khi tham quan Bảo tàng Phật giáo tại chùa Quán Thế Âm |