Tranh luận 'nảy lửa' về đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Một lãnh đạo tại Sở GD&ĐT Hải Dương cho hay, kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 là không cần thiết với tình hình thực tế hiện nay. Tất nhiên, sức khỏe của học sinh là quan trọng và sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.

Vừa qua, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nội dung sau: Chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3-2020; điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020; dời kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh học sinh. Anh Nguyễn Anh Hùng (Cầu Giấy, Hà nội) cho hay: 'Tại sao phải cho học sinh nghỉ dài đến thế? Nó có cần thiết hay không khi hiện nay 15 bệnh nhân mắc Covid - 19 đã khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn duy nhất 1 bệnh nhân đang điều trị.

Hơn nữa, hiện nay nhiều trường đã cho học sinh nghỉ gần 1 tháng, như vậy kế hoạch năm học đã bị lùi khá xa so với dự kiến và quan trọng là hiện nay tình hình dịch bệnh đã được khống chế nên chúng ta hãy cho học sinh trở lại trường'.

Nhiều người băn khoăn có nên cho học sinh trở lại trường (ảnh minh họa)

Trái ngược với ý kiến trên, chị Hoàng Minh Hương (phụ huynh học sinh lớp 1 tại Nam Từ Liêm) cho hay: 'Thực tế ở Việt Nam hiện tại đã chữa khỏi đa số bệnh nhân mắc Covid - 19, tuy nhiên dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp. Với dân số đông như hiện nay cùng với sự giao lưu quốc tế rộng rãi, không thể khẳng định dịch Covid-19 không quay lại Việt Nam.

Tất nhiên, nếu học sinh nghỉ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch năm học, việc thi cử cũng theo đó mà hoãn lại. Tuy nhiên, tôi tin là không chỉ tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đặt sức khỏe của các con lên hàng đầu. 

Thậm chí tôi chấp nhận cho con học lại một năm còn hơn là nguy hiểm đến sức khỏe nên tôi thấy phương án cho học sinh nghỉ hết tháng 3 là hợp lý'.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo tại Sở GD&ĐT Hải Dương cho hay, kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 là không cần thiết với tình hình thực tế hiện nay. Tất nhiên, sức khỏe của học sinh là quan trọng và sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhưng với thực tế dịch bệnh được khống chế, các trường cũng phun thuốc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón học sinh thì những tỉnh nào chưa phát hiện dịch như khuyến cáo của Bộ Y tế thì nên để các con đến trường.

Việc lùi lịch học quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến kỳ thi quốc gia mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Hoàng Thanh
Từ khóa: học sinh quay lại trường TP.HCM đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3 cho học sinh nghỉ dài học sinh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !