TP.HCM: Vé tàu Tết Nguyên đán 2018 khó mua, giá vé xe khách tăng 60%

Giá vé tàu dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2018 từ TP.HCM đi các tỉnh nhìn chung tăng nhẹ nhưng hành khách vẫn khó mua vé. Trong khi đó, giá vé xe khách xuất phát từ hai bến xe lớn nhất thành phố tăng từ 20% - 60%.

So với các năm trước, hành khách mua vé tàu hoả trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2018 đã không còn vất vả, chực chờ ở ga Sài Gòn để mua vé. Với việc triển khai bán vé trên mạng internet, qua điện thoại và các đại lý, hành khách đi tàu đã dễ dàng mua vé hơn, nhất là trong đợt cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet chiều 24/1, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay, do quy trình bán vé tàu Tết không mấy phức tạp nên năm nay hầu như không còn tình trạng xếp hàng, chen lấn mua vé tàu Tết. Đợt bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 đã mở hàng vào ngày 15/10/2017. Tuy nhiên vẫn có một số hành khách không mua được vé, các chặng đi ngắn từ TP.HCM ra miền Trung rất đắt khách.

Ông Văn cho hay, đợt cao điểm tàu Tết thường từ ngày 20 đến ngày 28 tháng Chạp, còn sau Tết kéo dài từ mùng 4 đến 15 tháng Giêng. Đợt cao điểm trước Tết tập trung các chuyến tàu từ TP.HCM đi Hà Nội, còn sau Tết thì ngược lại.

Theo giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay tăng giảm tuỳ vào chặng, loại tàu cũng như loại chỗ, tuy nhiên nhìn chung giá vé tăng từ 3% - 5% so với vé tàu Tết năm trước.

“Nếu chưa mua được vé tàu Tết, khách hàng không nên quá lo lắng bởi sau khi ưu tiên bán vé chặng dài, ngành đường sắt sẽ “cắt chỗ” để bán chặng ngắn. Còn lượng lớn vé đã đặt giữ chỗ trên mạng nhưng chưa thanh toán, nhiều vé trong đó có thể sẽ được trả lại”, ông Văn nói và khẳng định nếu nguồn cung vé không đáp ứng được nhu cầu thì ngành đường sắt sẽ tăng chuyến, nối toa để phục vụ người dân về quê ăn Tết.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán năm nay tăng từ 3% - 5% so với năm trước nhưng nhiều người vẫn khó mua. Giá vé xe khách tăng từ 20% - 60% so với ngày thường.

Trong khi đó, giá vé xe khách từ TP.HCM đi các tỉnh đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2018 dự báo tăng từ 20% - 60% so với ngày thường. 

Ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, bến sẽ mở bán vé xe khách dịp Tết từ TP.HCM đi từ ngày 24 – 28 tháng Chạp trong khoảng thời gian từ 6/1 – 11/2/2018. Giá vé dự kiến tăng từ 20% - 60% so với ngày thường, tuỳ thời gian và chặng đi.

Dự báo lượng hành khách di chuyển thông qua Bến xe miền Đông dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng 2% so với năm trước, đợt cao điểm từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Chạp, ngày đông nhất có thể lên đến 51.000 khách.

Với Bến xe miền Tây, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, do đặc điểm bến xe hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng hành khách tập trung đi vào các ngày cuối năm, cao điểm từ ngày 27 tháng Chạp đến 30 Tết. Đợt cao điểm Tết Mậu Tuất này, bến xe sẽ tổ chức bán vé đi ngày 10 đến ngày 25 tháng Chạp từ ngày 26/1 – 10/2/2018.

“Về phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng, thống kê qua các năm cho thấy đến dịp Tết các đơn vị vận tải kê khai mức phụ thu không quá 40% so với giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400km thì phụ thu không quá 60%. Do vậy, năm nay giá vé phụ thu cũng tương tự”, lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho hay. 

Phương Anh Linh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !