TP.HCM: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp trong nước

Ngày 6/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra “Hội nghị Kết nối doanh nhân kiều bào với doanh nghiệp Thành phố”. Đây là sự kiện do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố phối hợp Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Đại diện Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tham gia hội nghị có hơn 100 doanh nhân, đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (HUBA) và Hội Nữ Doanh nhân thành phố (HAWEE). Trong khuôn khổ chương trình, 3 Hiệp hội doanh nhân sẽ kí biên bản ghi nhớ hợp tác vì sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Mục đích của hội nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá của thành phố, trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nói riêng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố trong bối cảnh nhu cầu thu hút nguồn lực đầu tư giữa các thành phố ngày càng lớn. Đồng thời, chương trình còn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kiều bào nói riêng hiểu thêm thị trường tiềm năng tại đây, qua đó tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển.

Tại hội nghị lần này, bên cạnh những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp về các giải pháp kết nối trong thời đại cộng nghệ 4.0, lần đầu tiên diễn ra Lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác chính thức giữa Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (HUBA) và Hội Nữ Doanh nhân thành phố (HAWEE). Việc ký kết này là bước khởi đầu nhằm hiện thực hóa các giải pháp kết nối, hướng đến đẩy mạnh liên kết, đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua các doanh nghiệp của kiều bào chuyên về xuất khẩu nói riêng và doanh nghiệp TP nói chung. 

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết ý kiến của các doanh nhân tập trung đóng góp thiết thực về các giải pháp kết nối trong thời đại công nghiệp 4.0, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá của TP; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế; đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kiều bào nói riêng tăng cường liên kết, hợp tác thức đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Một số doanh nhân BAOOV cũng nhìn nhận, dù công nghệ thông tin đã và đang bao phủ toàn thế giới, nhưng giới giao thương của doanh nghiệp Việt Nam còn khá hạn chế. Điều này làm cho nhiều hàng hóa của Việt Nam thường bị ép giá khi ra thị trường thế giới và đối tượng hưởng lợi là nhóm trung gian, không cần tốn quá nhiều công sức lẫn vốn liếng.

Chia sẻ tại đây, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng cho rằng, nhiều kiều bào muốn về Việt Nam đầu tư, nhưng từ trước tới nay đều phải tự đi, tự tìm tòi. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng hóa cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Do vậy, xuất phát từ mong muốn kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào, Hiệp hội đã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh lấy danh sách của gần 1.200 DN kiều bào đầu tư ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó hiệp hội đã gửi thư, email, fax tới toàn bộ 1.176 DN, nhưng kết quả, chỉ có vài DN phản hồi. Hiệp hội đầu tư 70 triệu đồng tiền điện thoại, gọi điện đến từng nơi nhưng con số DN trả lời cũng rất ít. “Hầu hết, các DN chỉ có tên, còn không rõ địa chỉ ở đâu. Riêng TP Hồ Chí Minh đã như thế, cả nước với hơn 6.100 DN kiều bào thì không rõ thế nào? Muốn kết nối thì làm cách nào? Tìm họ ở đâu để kết nối…” – ông Hồng lo ngại.

Để khắc phục những hạn chế này, các doanh nhân cần tăng cường liên kết với các hiệp hội ngành hàng, những đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu chuyên nghiệp để có thể công bố, quảng bá thông tin về doanh nghiệp cho bạn hàng, đối tác nắm rõ, từ đó kết nối trực tiếp nhằm đem lại hiệu quả cao hơn khi đàm phán về sản phẩm, đơn hàng. Ngoài ra Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã thiết kế một Data (dữ liệu) để hỗ trợ kết nối, giao thương hai bên với nhau.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hiện có 67 tổ chức thành viên cùng với hơn 10.000 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Nguyễn Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !