TP.HCM sẽ chìm trong biển nước nếu vỡ hồ Dầu Tiếng
Cụ thể, khu vực trung tâm TP.HCM sẽ bị nhấm chìm trong 2,4m nước, trường hợp xấu nhất sẽ có hơn 124 xã, phường thuộc các huyện, quận trên khắp Thành phố sẽ bị ngập sâu trong biển nước, cá biệt có nơi có thể bị chìm sâu trong 12m nước như huyện Củ Chi,.
Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Sở NN&PTNN TP.HCM, trong trường hợp hồ Dầu Tiếng xả lũ ở mức 3.600 m3/s thì sẽ chỉ mất 6h34’ để lũ về tới cầu Bến Súc (huyện Củ Chi, cách đó 42km), với chiều sâu ngập là 5,71m. Và 27h20’ sau khi xả, lũ sẽ về tới trung tâm TP.HCM (cửa kênh Thị Nghè, cách đó 133km), với chiều ngập sâu là 2,07m.
Nguy hiểm nhất là trường hợp vỡ đập chính của hồ (lượng nước xả tương đường 25.000m3/s) trong lúc nước lũ đang ở mức lớn nhất, khi đó thời gian lũ về cầu Bến Súc sẽ chỉ còn 2h8’, với chiều ngập sâu là 11,97m. Thời gian lũ về trung tâm TP.HCM (cửa kênh Thị Nghè) cũng sẽ rút ngắn xuống còn 23h18’, với chiều ngập sâu là 2,38m. Tuy vậy khả năng vỡ đập được cho là rất khó xảy ra.
![]() |
Một góc hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh): Ảnh: Dương Hạnh |
Cũng theo ông Hoàng, trong trường hợp xấu nhất sẽ có 124 xã, phường thuộc các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, và các quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 rơi vào khu vực trọng điểm ngập lụt sâu.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà nhấn mạnh: “Những thiệt hại do thảm họa gây ra thường bất ngờ và vô cùng lớn”. Do đó các quận, huyện, sở ngành liên quan cần phải tính toán, mô phỏng kỹ lưỡng và xây dựng kế hoạch cho từng địa phương, đơn vị, bao gồm tất cả vấn đề như lượng thực, thực phẩm, thuốc men…
Cũng liên quan đến vấn đề này, tại hội thảo bàn giải pháp chống ngập úng cho hạ lưu sông Sài Gòn được tổ chức vào ngày 26/7, bà Ngô Thị Kim Cúc, Tổng cục Thủy lợi cho biết, hiện nay khu vực chịu ảnh hưởng từ mưa, triều cường và hoạt động xả lũ tại các hồ chứa trên sông Đồng Nai, sông Sài Gòn (đặc biệt là hồ Dầu Tiếng) có diện tích rộng hơn hơn 2.300 km2. Các khu vực này tập chung tại các quận 2, 9, Thủ Đức… của TP.HCM; TP. Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, Thuận An… của Bình Dương. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa có hệ thống bản đồ ngập úng tương ứng với các tổ hợp mưa lớn, triều cường, xả lũ cho toàn bộ khu vực.
![]() |
Người dân tại quận Thủ Đức thường xuyên phải chịu cảnh nước ngập mỗi khi triều cường |
Cũng theo thông tin từ buổi hội thảo này, thời gian trước đây hồ Dầu Tiếng có thể xả 500m3/s thì tỉnh Bình Dương cũng không bị ảnh hưởng lớn. Nhưng đến cuối năm 2012 mức xả của hồ chỉ là 200m3/s lập tức 320 ha diện tích đất của huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã bị ngập nặng.