TP.HCM: Người dân hiến gần 3 triệu mét vuông đất để làm đường giao thông
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thăm một hồ cá Koi được trưng bày bên lề hội nghị tổng kết. |
Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau 10 năm thực hiện chương trình, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị ngày càng thu hẹp; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét và điều này đã chứng tỏ tính đúng đắn về chủ trương, chính sách.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, dù diện tích đất nông nghiệp hằng năm của TP.HCM có giảm nhưng giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất đã tăng từ 158,5 triệu năm 2010 lên 502 triệu đồng vào năm 2018. Trong khi đó, ngành nông nghiệp TP tiếp tục phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái.
Ngoài ra, đời sống khu vực nông thôn ngày càng nâng cao, khoảng cách chênh lệnh giữa thu nhập nông thôn và thành thị dần thu hẹp. Năm 2019 thu nhập của người dân vùng nông thôn đã đạt 63 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 300% so với năm 2008.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, mức tăng trưởng này là “đáng quý”, tuy nhiên thu nhập trung bình của TP.HCM hiện là hơn 270 triệu đồng/người/năm. Do vậy người nông dân TP.HCM “chưa giàu” và cần tiếp tục có các chính sách để tăng năng suất lao động hơn nữa.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng phân tích, số hộ tham gia vào hợp tác xã đang quá thấp, chỉ đạt 7%, trong khi mô hình hợp tác xã sẽ giúp tăng năng suất, thuận lợi hơn khi mua bán vật tư, con giống hay tìm đầu ra cho nông sản.
Về mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tốc độ tăng GRDP bình quân của ngành phải đạt 6%/năm, giá trị sản xuất trên ha đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 900-1.000 triệu/ha/năm, và thu nhập của cư dân nông thôn phải đạt 110 triệu đồng/người/năm.
Tỷ lệ hộ nông dân tham gia hợp tác xã cầu đạt ít nhất 20% và 80% hợp tác xã xếp loại từ khá trở lên.
Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 10 năm qua TP.HCM đã duy tu, nâng cấp, làm mới 741 công trình giao thông, với chiều dài 1.233km, tổng vốn đầu tư là 5.164 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, TP đã đầu tư 445 công trình thủy lợi với chiều dài 408 km, tổng vốn đầu tư 907 tỷ đồng.
Hiện TP.HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia. Chuẩn nghèo TP được nâng lên nhưng tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Nếu như năm 2010 hộ nghèo tại 5 huyện còn 42.045hộ/291.686 hộ, chiếm tỷ lệ 14,41%, thì đến đầu năm 2019 số hộ nghèo có thu nhập bình quân từ <21 triệu đồng/người/năm trở xuống là 1.777 hộ, chiếm tỷ lệ 0,41% trong tổng hộ dân 5 huyện.
Đặc biệt, phong trào “Thành phố Chung sức xây dựng nông thôn mới” được cả hệ thống chính trị, cộng đồng hưởng ứng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Đáng chú ý, thành phố đã huy động được 26.043 hộ dân hiến 2.972.304 m2 đất để xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn, ước giá trị trên 2.243 tỷ đồng.