TP.HCM loay hoay chống triều cường
TP.HCM loay hoay chống triều cường

Một tuyến đường nội ô TP.HCM ngập nặng, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại
Trung tâm chống ngập cho biết, hiện đã hoàn thành 36 dự án cải tạo, lắp mới hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn ngân sách;184km hệ thống thoát nước cũng đã đưa vào vận hành. Riêng dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (đoạn từ Vàm Thuật đến Nam Rạch Tra) đã hoàn thành tuyến đê bao dài 47,4 km, ngăn triều cường cho 3.560 ha.
Đồng thời, đơn vị này đã thực hiện các giải pháp giảm ngập cấp bách tại 44 vị trí, trong đó có 20 vị trí đấu nối mở hướng thoát nước cho các điểm ngập đã phát huy hiệu quả.
Cụ thể, đã lắp đặt 511 van ngăn triều tại các cửa xả, đang lắp bổ sung 226 van tại các khu vực có nguy cơ ngập; nạo vét 2.418km cống thoát nước, duy tu nạo vét 85 tuyến tương đương 14km kênh rạch và cửa xả; đưa vào vận hành các trạm và nhà máy xử lý nước thải, giải quyết tình trạng ngập thường xuyên tại khu vực vòng xoay Cây Gõ, đường 3/2, đường Minh Phụng và đường Hùng Vương - Hoàng Lệ Kha.
Từ 58 điểm ngập (trong năm 2010), hiện TP còn 35 điểm ngập, tình trạng này không thể giải quyết triệt để do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường.
Trước tình hình đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm chống ngập cần rà soát các điểm ngập còn lại trên địa bàn TP để đề xuất với UBND TP biện pháp giải quyết. Cụ thể, trong thời gian tới cần tập trung triển khai đầu tư xây dựng 4 cống kiểm soát triều: sông Kinh, Phú Xuân, Vàm Thuật và Tân Thuận.
TP cũng yêu cầu Trung tâm chống ngập xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng chương trình chống ngập đến năm 2015. Đồng thời cần cụ thể hóa trách nhiệm của các tổ chức, các sở ban ngành, chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan.
Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu về tổ chức bộ máy để hình thành một cơ quan làm đầu mối giải quyết thoát nước đô thị, phòng chống ngập nước do biến đổi khí hậu, báo cáo UBND TP trong tháng 11.
Ngọc Khôi