TP.HCM khai trương "phố hàng rong" để dứt điểm việc lấn chiếm vỉa hè

Sáng nay 28/8, khu phố ẩm thực tại đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1- TP HCM) chính thức đi vào hoạt động với tên gọi là Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian.

Đây là sáng kiến của UBND Quận 1 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm an sinh xã hội cho những hộ gia đình sinh sống dựa vào những gánh hàng rong trên địa bàn.

Tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm có chiều dài 40m, vỉa hè rộng 5m, được Ủy ban nhân dân quận bố trí 20 gian hàng, mỗi gian có 2 hộ dân cùng kinh doanh, 1 hộ buổi sáng (từ 6 - 9h) và 1 hộ buổi trưa (11 - 14h). Đây là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, danh sách các hộ nghèo đăng ký kinh doanh tại phố hàng rong đã được xét duyệt kỹ. Những hộ này hiện tại không phải trả bất cứ khoản phí nào. Quầy bán sẽ được đơn vị tài trợ trang bị theo mẫu thống nhất đảm bảo mỹ quan, tập trung một khu vực để khách dùng chung, nhằm khai thác tối đa diện tích”.

Ngoài ra, Quận 1 sẽ tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, tập huấn kỹ năng buôn bán, phân loại rác tại nguồn cho các hộ kinh doanh.

Nguyên liệu chế biến phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Người trực tiếp chế biến và phụ bán phải khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đeo bảng tên và mặc đồng phục… Sau thời gian hoạt động, bàn ghế, dù che sẽ được thu gọn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo Phòng Kinh tế quận 1, trong 1 - 2 tháng đầu, đơn vị sẽ phát hành phiếu ăn trả trước, giống hình thức vé ăn, uống để vận động cán bộ, công nhân viên xung quanh khu vực tham gia.

Bà Nguyễn Thị Vi (bán hàng tại khu ẩm thực) cho biết: "Chúng tôi rất thoái mái khi bán hàng tại đây. Trước đây, mỗi ngày đưa hàng ra bán chúng tôi đều rất lo lắng vì cán bộ trật tự đô thị đến kiểm tra bất cứ lúc nào”.

Được biết, cùng với khu ẩm thực tại đường Nguyễn Văn Chiêm, ngày 28/9, UBND quận 1 cũng đưa vào hoạt động phố ẩm thực tại công viên Bách Tùng Diệp, với 70 hộ được bố trí buôn bán, trong đó có 44 hộ cận nghèo, 23 hộ khó khăn và 3 hộ chính sách.

Hy vọng, mô hình phố hàng rong sẽ phát huy tối đa hiệu quả, góp phần giúp người dân có nơi buôn bán hợp pháp trên một phần vỉa hè, tạo thu nhập ổn định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm (Quận 1) trở thành khu ẩm thực kinh doanh có thời gian đầu tiên tại TP HCM

Đây là sáng kiến của UBND Quận 1 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh.

Các hộ được tham gia mô hình này đều là hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn

Các hộ kinh doanh tỏ ra vui mừng với chỗ bán hàng mới này

Các hộ được khuyến khích chế biến thực phẩm tại nhà nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

Các hộ được khuyến khích chế biến thực phẩm tại nhà nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

Chị Thanh, một chủ hộ kinh doanh, cho biết: Giờ tôi rất yên tâm khi bán bánh mỳ tại đây, không phải lo lắng như trước nữa

Khách hàng tỏ ra an tâm khi mua đồ ăn thức uống tại đây

Khách hàng tỏ ra an tâm khi mua đồ ăn thức uống tại đây

Rất đông khách hàng đến ủng hộ mô hình mới này

Rất đông khách hàng đến ủng hộ mô hình mới này

Bảng giá được niêm yết trên mỗi quầy hàng

Đây là một mô hình ý nghĩa giúp người dân có nơi buôn bán hợp pháp trên một phần vỉa hè, tạo thu nhập ổn định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sỹ Đồng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !