TP.HCM có trung tâm điều khiển giao thông hiện đại hơn Auckland – New Zealand

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông TP, Trung tâm điều hành giao thông đang tích hợp 762 camera giám sát giao thông, 136 camera chuyên do lưu lượng, 70 bảng thông tin điện tử, 9 điểm kiểm soát tốc độ tự động.

Diện tích đất dành cho giao thông của TP.HCM chỉ là 8,3%. (Hình minh họa: Một khu vực thuộc quận Gò Vấp nhìn từ trên cao)

Ngày 13/11, TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2018-2020. Tại buổi làm việc, thực trạng giao thông TP đã được các đại biểu thảo luận với nhiều ý kiến xác đáng.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhìn nhận việc đường giao thông mở rộng không tương xứng với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân đã khiến áp lực tăng mỗi ngày một lớn, trong khi việc xử lý “không thể chỉ ngày một, ngày hai”.

“Hiện chúng ta có gần 800 ngàn ô tô, hơn 7 triệu xe máy nhưng hệ thống giao thông công cộng không phát triển đồng bộ. Tiêu chuẩn của một TP là diện tích đất giao thông chiếm 20-23% nhưng chúng ta cố gắng nhiều năm chỉ đạt 8,3%” – ông nói.

Theo ông Phong, TP từng đặt ra chỉ tiêu sau 5 năm có thêm 170km đường, tuy nhiên  vừa qua thống kê cho thấy chỉ tiêu này chưa đạt 40%.

Ngoài những bất cập của hệ thống giao thông hiện hữu, áp lực trong tương lai càng lớn hơn khi mỗi năm có thêm 200.000 người tới đây lập nghiệp. “Họ đến sinh sống và học tập tại đây, họ cũng đem theo trí tuệ, sức lao động đóng góp cho TP phát triển” – ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP nhận định cần phát triển nhanh hệ thống giao thông công cộng để đáp ứng “nhu cầu có thật” của người dân.

“Khi hệ thống giao thông công cộng không đáp ứng được nhu cầu thì người dân phải dùng phương tiện cá nhân. Chúng ta không thể cấm chuyện đó, mốn hạn chế xe cá nhân phải phát triển giao thông công cộng” – ông nhấn mạnh.

Đề cập đến việc TP vừa khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, vừa qua, trong chuyến công tác tại New Zealand, lãnh đạo Sở GTVT đã được giới thiệu về trung tâm điều khiển giao thông thông minh của thành phố Auckland.

“Sau khi tham quan thì lãnh đạo Sở GTVT nói với tôi rằng Trung tâm điều hành của mình còn hiện đại hơn nhiều” – ông Phong kể lại. Tuy nhiên, vị Chủ tịch TP cũng lưu ý rằng thành phố Auckland chỉ có hơn 1 triệu dân, trong khi con số này của TP.HCM là hơn 13 triệu, chưa nói sự kết nối giao thông với các địa phương khác.

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông TP, Trung tâm điều hành giao thông đang tích hợp 762 camera giám sát giao thông, 136 camera chuyên do lưu lượng, 70 bảng thông tin điện tử, 9 điểm kiểm soát tốc độ tự động.

Ngoài ra, TP cũng triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT trên địa bàn được kết nối liên thông và thanh toán liên ngân hàng với hệ thống thu phí trên toàn quốc.

“Một bộ phận lớn người dân chưa quen với nếp sống đô thị, trong khi địa phương không xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. Phố đi bộ Huyễn Huệ mà thỉnh thoảng xe máy chạy ngang chạy dọc, không văn minh chút nào cả” – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nêu thực trạng.

Phong Vũ
Từ khóa: giao thông thông minh giải pháp giao thông thông minh thực trạng giao thông TPHCM

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !