Tổng thống Putin gửi thông điệp gì tại Đại hội đồng Liên hợp quốc?

Hôm 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ), sự kiện mở màn cho Tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng LHQ.

Do tác động của đại dịch Covid-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức Lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại Trụ sở Liên hợp quốc (Mỹ).

Tổng thống Nga đã đề cập đến các vấn đề quốc tế quan trọng trong bài phát biểu của mình. Mở đầu bài phát biểu, ông Putin nhắc lại rằng Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là nguồn chính của luật pháp quốc tế và bản thân Tổ chức Quốc tế đang hoàn thành một cách vinh dự sứ mệnh chính là bảo vệ thế giới.

“Năm 1945, chủ nghĩa Quốc xã bị đánh bại, tư tưởng xâm lược và lòng căm thù bị đè bẹp. Kinh nghiệm và tinh thần liên kết đã giúp xây dựng một trật tự thế giới thời hậu chiến”, ông Putin nói.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: RIA)

Theo ông Putin, Liên hợp quốc phải thích ứng với thực tế mới và Hội đồng Bảo an phải tính đến lợi ích của tất cả các nước. Đồng thời, quyền phủ quyết của năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an vẫn đang hoạt động, nó là cần thiết và phản ánh sự cân bằng quân sự-chính trị thực sự trên thế giới.

Về vấn đề kiểm soát vũ khí. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết hòa bình các xung đột khu vực và kiên trì đề xuất những sáng kiến ​​mang tính xây dựng, bất chấp mọi tranh chấp và bất đồng, đôi khi là hiểu lầm và thậm chí là mất lòng tin của một số đồng nghiệp.

Đồng thời, ông Putin cũng kêu gọi Washington cùng nhau nhanh chóng giải quyết vấn đề ưu tiên của việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021.

“Chúng tôi mong đợi có thể kiềm chế lẫn nhau trong việc triển khai các hệ thống tên lửa mới. Tôi xin nói thêm rằng kể từ năm ngoái, tôi muốn nhấn mạnh điều này vì năm ngoái Nga đã tuyên bố tạm dừng việc triển khai các tên lửa đất đối không tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Thật không may, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản ứng đối với đề xuất của chúng tôi từ các đối tác Mỹ hoặc từ các đồng minh của họ”, ông Putin phát biểu.

Ông Putin cho rằng điều này sẽ đặt nền tảng cho một cuộc trò chuyện sâu sắc về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng Nga đã chủ động ký kết một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý của tất cả các cường quốc không gian về việc cấm bố trí vũ khí ngoài không gian. Moscow đã đề xuất triệu tập một hội nghị thượng đỉnh của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Mục tiêu của việc này là xác nhận các nguyên tắc ứng xử quan trọng trong các vấn đề quốc tế, tìm ra cách giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách nhất của thời đại. Thật vui mừng khi các đối tác của chúng tôi ủng hộ sáng kiến ​​này. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp như vậy ngay khi tình hình dịch tễ cho phép”, ông Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi toàn thể cộng đồng thế giới cùng hành động và dựa trên các chuẩn mực của Hiến chương Liên hợp quốc. “Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả của tổ chức và đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho thế hệ hiện tại và tương lai”, Tổng thống Nga kết luận.

Tình hình Syria: Điều thêm quân lẫn vũ khí, Mỹ muốn hù dọa Nga – Thổ

Tình hình Syria: Điều thêm quân lẫn vũ khí, Mỹ muốn hù dọa Nga – Thổ

Nga tuyên bố cuộc chiến giữa quân đội Syria và phiến quân đã kết thúc; Mỹ điều thêm vũ khí và quân tới Syria để hù dọa Nga - Thổ là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !