Tổng thống Putin tiết lộ tại sao Nga phải tạo ra vũ khí siêu thanh

RIA trích dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Nga buộc phải chế tạo vũ khí siêu thanh sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM).

“Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2002 đã buộc Nga bắt đầu phát triển vũ khí siêu thanh. Chúng tôi phải tạo ra những vũ khí để đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Mỹ, hệ thống mà trong tương lai có thể thực sự vô hiệu hóa mọi tiềm năng hạt nhân của chúng tôi”, ông Putin nói trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Giám đốc điều hành, nhà thiết kế của Tổng công ty công nghiệp quốc phòng “NPO Mashinostroyeniya”, Herbert Efremov hôm 19/9.

{keywords}
Tổng thống Nga Putin (Ảnh RIA)

Ông Putin nói thêm rằng, nhờ những người như ông Efremov và các đồng nghiệp của ông, điều này đã không xảy ra. “Nga đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự phát triển chiến lược về vũ khí siêu thanh, nhưng không ai nghe thấy điều đó”, ông Putin nói.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng tiết lộ tên tác giả của đầu đạn siêu thanh Avangard đó chính là Herbert Efremov. Đồng thời, ông Putin đã trao tặng Huân chương Thánh Andrew cho nhà thiết kế Efremov, giải thưởng cấp nhà nước cao nhất của Nga. Ông Efremov, 87 tuổi, là một trong những nhà khoa học tên lửa nổi tiếng nhất ở Nga.

Tổng thống Nga cho biết thêm, trước đây, Nga luôn phải đuổi theo trong quá trình phát triển vũ khí mới, nhưng giờ đây lần đầu tiên Nga sở hữu những loại vũ khí hiện đại nhất, vượt trội gấp nhiều lần so với sự phát triển của các nước khác.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng trong nhiều thập kỷ Nga đã liên tục phải cố gắng để bắt kịp các nước. Các bạn biết rất rõ điều này, chúng liên quan đến vũ khí nguyên tử, hạt nhân, hàng không chiến lược tầm xa và công nghệ tên lửa liên lục địa”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin lưu ý rằng điều này luôn đặt đất nước vào tình thế hết sức khó khăn, thậm chí nguy hiểm. “Trên thực tế, có những khoảnh khắc chúng ta bị đe dọa, nhưng chúng ta không có gì để biện minh”, Tổng thống Nga nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, điều này là một sự phá vỡ rõ ràng và nguy hiểm đối với cán cân chiến lược. “Giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga sở hữu những loại vũ khí hiện đại nhất, vượt trội gấp nhiều lần về sức mạnh, uy lực, tốc độ, điều rất quan trọng là độ chính xác của tất cả những gì đã có và tồn tại cho đến ngày nay. Không ai trên thế giới có những vũ khí như vậy”, ông Putin nhấn mạnh.

Nguồn gốc của cái tên “Avangard”

Tổng thống Putin lần đầu tiên nói về hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard trong Thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 1/3/2018. Sau đó, ông Putin giới thiệu về các loại vũ khí mới khác. Như vậy, Nga đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức tuyên bố sở hữu vũ khí siêu thanh.

Tổng thống Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn “Nhân dân hỏi và Tổng thống trả lời” vào ngày 7/6/2018 rằng hệ thống Avangard đã sẵn sàng quá trình sản xuất hàng loạt và vũ khí sẽ được chuyển giao cho quân đội vào năm 2019.

Được biết, Avangard có khả năng bay trong các lớp dày đặc của khí quyển ở phạm vi liên lục địa với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Avangard có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách trên 10.000 km.

Ngoài tốc độ cao, Avangard có độ cơ động tốt, quỹ đạo bay phức tạp, giúp nó tránh những hệ thống cảnh giới mặt đất và trên không gian. Tên lửa Avangard có khả năng mang theo cả đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân. Điều này làm cho Avangard hoàn toàn bất khả xâm phạm đối với bất kỳ hệ thống phòng không và tên lửa nào.

Herbert Efremov được biết đến với điều gì?

Herbert Efremov là nhà thiết kế nổi tiếng của Tổng công ty công nghiệp quốc phòng “NPO Mashinostroyeniya, kỹ sư tên lửa, giáo sư tại trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow.

Ông Efremov tham gia chế tạo các hệ thống tên lửa chống hạm, Malakhit, Vulcan, Onyx, tên lửa hành trình trên biển Yakhont, các trạm không gian không người lái Almaz và Almaz-1, phương tiện phóng Strela, vệ tinh trinh sát quân sự “Kondor-E” và “Ruslan”, cũng như nhiều loại vũ khí khác. Dưới sự lãnh đạo của ông một dự án cũng đã được thành lập với sự hợp tác với Ấn Độ để nghiên cứu tên lửa BrahMos.

Trước đó, ngày 27/12/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo lên Tổng thống Nga về việc từ 10h00 (giờ Moscow) đã triển khai trung đoàn tên lửa đầu tiên trang bị tổ hợp tên lửa hành trình siêu thanh chiến lược mới nhất Avangard vào hệ thống trực chiến đấu, tại khu liên hợp tên lửa Yasnensky thuộc vùng Orenburg nằm cách thủ đô Moscow 1.200 km về phía Đông Nam.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !