Tổng thống Biden ngượng ngùng chào hỏi, gửi ‘tín hiệu lạ’ tới ông Erdogan

The Independent đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngượng ngùng chào hỏi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện.

Theo đó, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 14/6, các nhiếp ảnh gia đã chụp được cảnh ông Biden đeo khẩu trang và ông Erdogan không đeo khẩu trang lúng túng chào nhau theo kiểu “nắm đấm”. Sau đó, các nhà lãnh đạo của hai nước nói một vài câu với nhau và mỉm cười.

Các chuyên gia cho rằng, một cuộc trò chuyện thân thiện đã diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng tại cuộc gặp kín sắp tới, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bày tỏ sự không hài lòng với người đồng cấp Mỹ về việc nước này tuyên bố rằng vụ sát hại 1,5 triệu người Armenia của đế quốc Ottoman là “tội diệt chủng”. Tuy nhiên, ông Erdogan sẽ cố gắng thể hiện sự cải thiện trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ.

{keywords}
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt nhau tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, một số chuyên gia nhận định, bất chấp quan điểm khác biệt của ông Erdogan về nhiều vấn đề. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng tại hội nghị thượng đỉnh sẽ chứng minh cho những người chỉ trích ông ở quê nhà rằng quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang ấm lên.

Theo cựu nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Eikan Erdemir: “Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rất muốn giới thiệu cuộc gặp này với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế như một bằng chứng cho thấy quan hệ song phương đang được cải thiện”.

Về phần mình, ông Biden đang cố gắng củng cố cam kết của Mỹ với NATO sau 4 năm ông Trump làm tổng thống.

Theo Sputnik, sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp kín bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, ông đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng Ankara sẽ không thay đổi quan điểm về việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, song khẳng định không có vấn đề nào hai nước không thể cùng nhau giải quyết.

“Chúng tôi đã bày tỏ suy nghĩ về hệ thống phòng không S-400 với Tổng thống Biden như những lần trước đây, cũng như vấn đề xoay quanh việc Mỹ loại bỏ Ankara khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35”, ông Erdogan nói.

Tại hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, kể cả những vấn đề bất đồng quan điểm với thái độ xây dựng.

Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác sâu rộng; nhất trí về tính cần thiết sử dụng hiệu quả các kênh đối thoại để làm sống lại hợp tác song phương.

Trước đó, ông Erdogan đã kêu gọi chính quyền ông Biden nhân cơ hội gặp mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tìm cách hàn gắn lại quan hệ giữa hai quốc gia. Phát biểu với báo giới hôm 13/6 trước khi bay tới Brussels, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.

Quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump do bất đồng quan điểm liên quan loạt vấn đề như dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen (người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành năm 2017) hay việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019. Mỹ sau đó đã áp biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên Luật Chống các đối thủ của Mỹ (CAATSA) liên quan vụ S-400.

Kiev muốn nhận tiền bồi thường sau khi Nord Stream 2 ra mắt

Kiev muốn nhận tiền bồi thường sau khi Nord Stream 2 ra mắt

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba hôm 13/6 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức, Kiev đang tính đến việc nhận bồi thường sau khi dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) được thực hiện.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !