Tổng thống Assad: Cần 1 tỷ USD và 1 năm để tiêu hủy vũ khí hóa học
Ông Assad nhấn mạnh, không phải Syria đang chìm trong nội chiến mà đang hứng chịu sự tấn công khủng bố từ những tay súng Al-Qaeda có sự hậu thuẫn của nước ngoài.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. |
Ông tiếp tục khẳng định lực lượng của ông không phải là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus.
Assad cam kết sẽ tiêu hủy kho vũ khí hóa học nhưng không phải là do lo sợ bị Mỹ tấn công quân sự.
Ông cho rằng việc tiêu hủy vũ khí hóa học sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc: "Tôi nghĩ rằng về mặt kĩ thuật, đó là một hoạt động rất phức tạp, cần rất nhiều tiền, khoảng một tỷ USD”. “Nó có một lịch trình nhất định. Nó cần một năm, hoặc có thể lâu hơn một chút nữa".
Khi được hỏi tại sao ông đã dùng vũ lực để đàn áp các cuộc nổi dậy trong hơn 2 năm qua và giết chết tới hơn 100.000 người, ông Assad tái khẳng định Syria là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố.
Ông cáo buộc rằng các tay súng thánh chiến Hồi giáo từ hơn 80 quốc gia đã ‘nhúng tay’ vào Syria: "Những gì đang diễn ra ở Syria không phải là cuộc nội chiến. Đó chính là chiến tranh. Một loại chiến tranh mới". "Tôi có thể khẳng định rằng ... 80 đến 90% những kẻ khủng bố này là Al-Qaeda".
Assad cho biết các cuộc nổi dậy lúc đầu có những phiến quân không thánh chiến, nhưng kể từ cuối năm 2012, Hồi giáo cực đoan đã chiếm đa số trong số những phiến quân.
Ông nói thêm rằng "hàng chục ngàn người Syria" và 15.000 binh lính chính phủ đã bị giết chết "chủ yếu là do các cuộc tấn công khủng bố, ám sát và đánh bom tự sát".
Đây là cuộc trả lời phỏng vấn thứ hai trên truyền hình Mỹ trong tháng của ông Assad, diễn ra khi 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc đang đàm phán để cho ra nghị quyết theo thỏa thuận phá hủy vũ khí hóa học Syria của Nga và Mỹ.
Các nước Phương Tây muốn dùng biện pháp trừng phạt bằng vũ lực nếu Syria vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc về giải trừ vũ khí hóa học nhưng Nga phản đối.