“Tổ chức của Đảng và Đảng viên phải gương mẫu…”
ĐBQH Ya Duck, đoàn Lâm Đồng góp ý vào dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Thảo luận tại hội trường sáng 3/6, nhiều ĐBQH đã đề cập và góp ý để hoàn thiện hơn cho điều 4 của dự thảo hiến pháp.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước và xã hội là cần thiết, ĐBQH Ya Duck cho rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng bắt nguồn từ lịch sử dân tộc Việt Nam, từ đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam.
![]() |
ĐBQH Ya Duck:Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đã được kiểm chứng trong lịch sử |
Trong lịch sử dân tộc, Đảng đã lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống thực dân. Trong công cuộc xây dựng đất nước, sự nghiệp đổi mới cũng được ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đem lại nhiều kết quả quan trọng, xã hội được ổn định, đảm bảo an ninh xã hội, quan hệ đối ngoại được mở rộng, an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế nước ta được nâng lên trên trường quốc tế.
“Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đã được kiểm chứng trong lịch sử, thực sự đem lại lợi ích trong nhân dân và được nhân dân ghi nhận. Khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS trong hiến pháp là hợp lòng dân, tạo điều kiện cho sự phát phát triển của đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Tuy nhiên ĐB Ya Duck cũng đề nghị sửa khoản 1 trong điều 4 lại thành “ĐCS Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
Khoản 2 nêu rõ Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Theo ĐB vì là lực lượng lãnh đạo “duy nhất” nên phải chịu trách nhiệm trong công việc lãnh đạo. Còn nếu chỉ dùng từ “quyết định” thì chưa đủ vì “quyết định” chỉ là một phần của công việc lãnh đạo. ĐB Ya Duck đề nghị sửa lại thành “chịu trách nhiệm” trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình.
Tại khoản 3, các tổ chức của Đảng và Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ông cũng đề nghị bổ sung và sửa là: các tổ chức của Đảng và Đảng viên phải gương mẫu và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật. Vì Đảng viên và tổ chức của Đảng là đội tiên phong nên phải chấp hành nghiêm hiến pháp và pháp luật để làm gương.
ĐB Ya Duck cho rằng dự thảo nêu còn chung chung, không thể hiện sự nghiêm túc chấp hành của người lãnh đạo, dễ bị hiểu sai. Ông đề nghị hiến pháp quy định rõ các tổ chức của Đảng và Đảng viên hoạt động theo điều khoản nào của hiến pháp, hay pháp luật nào cho cụ thể.
Ngoài ra ĐB Ya Duck cũng đề nghị dự thảo Hiến pháp dành một chương đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước theo phương châm Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ.
Đồng tình với quan điểm trên, ĐBQH Huỳnh Thế Kỳ, đoàn Ninh Thuận khi đề cập đến Điều 4 cho đây là sự kế thừa của hiến pháp trước đây. Nhà nước đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quan trọng.
Tuy nhiên để phù hợp và xử lý các đối tượng phản động, cần bổ sung theo hướng ĐCS là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội như ĐB Ya Duck vừa đề cập.
Khẳng định không bao giờ có lực lượng vũ trang trung lập, ĐB khẳng định lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng là cần thiết.