Tình hình Nga-Ukraine: Tổng thống Biden và Zelensky có thể 'đi vào lịch sử' vì điều này

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết, các tổng thống Mỹ và Ukraine phải hiểu rõ hậu quả của những gì đang xảy ra ở Ukraine, nếu không họ sẽ đi vào lịch sử với tư cách là những người gây ra nạn đói trên hành tinh

“Ông Biden và ông Zelensky phải nhận ra hậu quả của những gì đang xảy ra ở Ukraine. Không thể xuất khẩu ngũ cốc trong mọi trường hợp. Bản thân người Ukraine sẽ phải gánh chịu điều này. Các tổng thống sẽ đạt được mục tiêu và họ sẽ đi vào lịch sử với tư cách là những tổng thống đã gây ra nạn đói trên hành tinh”, ông Volodin viết trên kênh Telegram.

Ông Volodin lưu ý, tình hình ở Ukraine không hề đơn giản và nhiều khu vực đã không thể thu hoạch được mùa màng.

{keywords}
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ. (Ảnh: RIA)

“Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực. Liên minh châu Âu đã cấm cung cấp phân bón từ Nga và Belarus. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt đã được thông qua, điều này đã dẫn đến sự gia tăng giá ngũ cốc ở tất cả các nước, kể cả ở châu Âu”, ông Volodin cho biết thêm.

“Tất cả những điều này có thể gây ra nạn đói ở nhiều nước trên thế giới vào cuối năm nay”, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga kết luận.

Tổng thống Macron và Thủ tướng Scholz yêu cầu Nga ngừng bắn ở Ukraine

Điện Elysee cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Theo đó, hôm 28/5, ông Putin đã có cuộc điện đàm với ông Macron và ông Scholz. Theo Điện Kremlin, các bên đã trao đổi quan điểm về các khía cạnh thời sự của tình hình Ukraine.

“Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Olaf Scholz nhắc lại với Tổng thống Vladimir Putin rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột quân sự phải được thỏa thuận giữa Moscow và Kiev, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã tiếp tục yêu cầu ngừng bắn”, Điện Elysee cho biết trong một thông cáo chung.

Theo tuyên bố, ông Macron và ông Scholz “nhất quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và rút quân của Nga”.

Các nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng hối thúc ông Putin bắt đầu các cuộc hội đàm trực tiếp với ông Zelensky càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, Điện Elysee đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm thả 2.500 chiến binh khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol.

Europol lo ngại vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ rơi vào tay tội phạm

Người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) Catherine De Bolle lo ngại rằng, vũ khí cung cấp cho chính quyền Kiev sẽ rơi vào tay bọn tội phạm.

“Chúng tôi muốn ngăn chặn tình trạng lặp lại như 30 năm trước trong cuộc chiến ở Nam Tư. Vũ khí từ cuộc chiến đó vẫn được các nhóm tội phạm sử dụng”, bà Catherine nói.

Bà Catherine lưu ý rằng, Europol muốn thành lập một nhóm công tác quốc tế để ngăn chặn vũ khí rơi vào tay kẻ xấu.

Theo bà Catherine, cảnh sát châu Âu đang theo dõi sự di chuyển của những kẻ khủng bố giữa các nước EU và Ukraine.

“Tình hình vô cùng bất ổn và chúng tôi nhận được những con số khác nhau từ các đối tác châu Âu”, bà Catherine nói và nói thêm rằng những người đến Ukraine không thuộc một nhóm đồng nhất và có kinh nghiệm cũng như ý thức hệ khác nhau. Europol cũng theo dõi những chiến binh rời Ukraine.

Biển báo vào Melitopol đổi thành tiếng Nga

RIA đưa tin, biển báo ở lối vào Melitopol, được viết bằng tiếng Ukraine mới đây đã được thay thế bằng “Melitopol - Nước Nga mãi mãi”.

Chính quyền địa phương cho biết sắp tới, tất cả các biển báo nhập cảnh ở Melitopol sẽ được thay thế bằng các biển báo tiếng Nga.

Được biết, Melitopol là thành phố lớn thứ hai trong vùng Zaporozhye.

Trước đó, các căn cứ quân sự Ukraine ở Zaporozhye đã đề nghị được chuyển giao cho quân đội Nga.

Phó Thủ tướng Đức: Berlin không thể đáp ứng tất cả mong muốn của Kiev

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức ông Robert Habeck cho rằng, nước này đang giúp Ukraine đầy đủ vũ khí, nhưng nước này không thể đáp ứng mọi yêu cầu của Kiev.

Bộ trưởng Habeck cho biết: “Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, các binh sĩ Ukraine đang huấn luyện xe pháo tự hành PzH 2000”.

Ông Habeck cũng cho biết thêm, trong tương lai gần Đức sẽ cung cấp số vũ khí này cho Ukraine. Nhưng, theo ông, Đức “không thể đáp ứng mọi mong muốn của Ukraine”.

Theo ông Habeck, “căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước có thể liên quan đến điều này”.

Đề cập đến tình hình của liên minh cầm quyền ở Đức về vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev, Phó thủ tướng cho hay sự tồn tại của những bất đồng là “theo trình tự”.

Máy bay chiến đấu Nga bắn hạ 2 chiếc Su-25 của Không quân Ukraine

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine ở khu vực Kherson và Kharkov trong một ngày.

Ông Konashenkov cho biết thêm, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine ở khu vực Zaporozhye, đồng thời đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U trong khu vực DPR.

Ngoài ra, theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 182 máy bay, 1.045 máy bay không người lái, 3.297 xe bọc thép, cũng như 444 bệ phóng tên lửa của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thanh Bình (lược dịch)

Người Anh phải nhịn món khoái khẩu do lệnh trừng phạt Nga

Người Anh phải nhịn món khoái khẩu do lệnh trừng phạt Nga

Telegraph đưa tin, người dân Vương quốc Anh có thể mất món ăn dân tộc giá rẻ là cá và khoai tây chiên do các lệnh trừng phạt chống Nga mà London dự kiến ​​áp dụng.

Hi hữu: Người đàn ông mất trí nhớ sau khi ân ái với vợ

Hi hữu: Người đàn ông mất trí nhớ sau khi ân ái với vợ

Theo Daily Mail, một người đàn ông đến từ Ireland mới đây đã bị mất trí nhớ ngắn hạn sau khi ân ái với vợ trong 10 phút.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !