Tiết lộ cách chinh phục môn Toán của Ngô Quý Đăng - HCV Olympic Toán quốc tế

Ngô Quý Đăng - học sinh trường chuyên Khoa học Tự nhiên phá kỷ lục của chính mình tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, giành Huy chương Vàng thứ hai năm 2022. Đăng nói ngoài say mê tự học, cậu không có bí quyết gì đặc biệt 

Được biết, cả 6 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2022 đều giành huy chương, xếp thứ 4 toàn đoàn. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

2 Huy chương Vàng thuộc về Ngô Quý Đăng (lớp 12) và Phạm Việt Hưng (lớp 11), học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đặc biệt, Ngô Quý Đăng đã giành được điểm số tuyệt đối của kỳ thi này với 42/42 điểm. Trước đó, kỳ thi IMO 2020, khi mới học lớp 10, Đăng cũng từng ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng và còn xuất sắc xếp hạng 4 thế giới.

{keywords}
Ngô Quý Đăng đã giành được điểm số tuyệt đối của kỳ thi này với 42/42 điểm

Khi nhận được kết quả đạt 42/42 điểm - top những thí sinh điểm số cao nhất thế giới, giành huy chương Vàng, thay vì bất ngờ, Đăng đã thở phào vì tốt bài thi đạt được điểm cao, không bị sai sót. 

Một trong những điều khiến Đăng vui nhất chính là không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, bố mẹ và các bạn trong đội tuyển.

Nói về đam mê của mình, Quý Đăng cho biết: "Bình thường nếu học toán khiến các bạn đau đầu vì các con số, công thức thì có một cách là các bạn có thể tìm cách gắn toán với những điều mình yêu thích, như học toán bằng rap, bằng vẽ, bằng sơ đồ tư duy...".

Nhưng Đăng cho biết với riêng mình thì toán là đam mê nên cậu không bao giờ thấy chán.

Được biết, Đăng thích toán từ khi học tiểu học, ngay từ thời điểm đó cậu bé sau khi hoàn thành bài tập ở trường đã thường tự nghĩ ra đề tài để tự làm. Khi lên bậc học THCS, Quý Đăng có tham gia một câu lạc bộ toán học. Cậu bé gặp gỡ trò chuyện với nhiều sinh viên ngành toán, các thầy dạy toán và giữ liên hệ cho tới tận bây giờ.

{keywords}
Ngô Quý Đăng cùng các bạn trong đội tuyển chụp ảnh cùng GS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Đăng nói cậu không có bí quyết gì đặc biệt trong học Toán. Nếu có điều gì đó muốn chia sẻ để học tốt môn Toán thì theo Đăng đó là tự học. Từ khi lên cấp 2, Đăng đã rèn cho mình khả năng tự học. Càng ngày em càng nhận ra, để có được những thành công, không thể thiếu được sự tự học, khả năng tư duy, sáng tạo, độc lập nhất là với môn Toán.

“Một cách học với em cũng khá hiệu quả, đó là em có một quyển vở nhỏ, bài toán nào thấy hay hoặc khó, em sẽ chép đề bài và lời giải vào một quyển vở và thi thoảng đọc lại. Cách học này giúp nhớ được những gì mình đã học, cả những phần kiến thức còn hổng. Cuốn vở này đầy, em lại thay vở mới và lưu giữ lại.

Và điều đặc biệt quan trọng nhất, đó là cần có sự đam mê. Học bằng đam mê thì sẽ không chán, không thấy mệt mỏi”, Đăng kể về cách học Toán và cách ghi nhớ lâu của mình.

Cậu bé này cũng cho biết, không chỉ Văn mà với môn Toán thì cách trình bày, chữ viết cũng rất quan trọng. Đằn còn nhớ ngày lớp 9, cậu bé trình bày rất xấu, khi thi học sinh giỏi Toán của quận, cậu bị mất 1 điểm trình bày, chỉ được 19/20 điểm, dù làm đúng hết.

Kể từ đó, Đăng đã tự đặt cho mình mục tiêu mới là với mỗi bài toán thì trình bày cũng phải khoa học, gọn gàng để không bị mất điểm về cách trình bày.

Cách đây 2 năm, Đăng từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự kỳ thi và giành được huy chương vàng với 36/42 điểm - đứng thứ 4 thế giới. Do đó, năm nay trước khi lên đường sang Na Uy thi đấu Olympic, em thầm hy vọng sẽ phá được kỷ lục do chính mình xác lập năm 2020 và quả nhiên bằng những cố gắng và nỗ lực của mình Đăng đã đạt được mơ ước đó.

Cô Vũ Như Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm của Ngô Quý Đăng cho biết không chỉ Toán mà nam sinh này còn có năng khiếu với môn Văn.

Cô cho biết Đăng có cách viết văn rất mạch lạc, dí dỏm, đặc biệt là với các đề bài nghị luận xã hội. Ngoài ra, nam sinh còn có khả năng thuyết trình tốt.

Cô Vũ Như Nguyệt mong Quý Đăng luôn vui vẻ và lạc quan trên con đường học tập sắp tới. Cô Nguyệt hy vọng nam sinh đủ sức khỏe để thực hiện những dự định của bản thân trong tương lai.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, chàng trai vàng Olympic Toán học cho biết đang phân vân giữa việc làm nghiên cứu Toán học hoặc đi dạy truyền đam mê cho thế hệ sau.

Thành tích đáng nể của nam sinh Hà Nội trúng 6 nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thành tích đáng nể của nam sinh Hà Nội trúng 6 nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Đỗ cùng lúc 6 nguyện vọng nhưng điều đáng phục nhất là Gia Khánh gần như không tham gia các lớp học thêm bên nhà trường mà chủ yếu tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên và sự động viên của bố mẹ.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Hoàng Thanh

Thực tập tại công ty công nghệ, nam sinh sở hữu mức lương 134 triệu/tháng

Nam sinh Jervis Chan (25 tuổi, người Singapore) chia sẻ mức lương khi làm thực tập sinh mảng kỹ thuật tại Meta đạt 5.700 USD/tháng (134 triệu đồng).

Thủ khoa Học viện Ngoại giao và những lần 'ngủ gật' bị bắt quả tang

Phạm Tấn Lộc, thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao (DAV), cùng đồng đội nhiều lần tham gia các diễn đàn luật quốc tế. Qua đó, chàng trai đã góp phần khẳng định tiếng nói và khát vọng của người trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Nam sinh giành cú đúp Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Phạm Việt Hưng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) vừa trở thành thí sinh 2 năm liền giành được Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Cả 6 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cô gái Huế học 2 trường đại học vào chung kết Miss World Vietnam 2023

Sanh Vy học song song 2 trường đại học với ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Diễn viên Khả Ngân: Có ngày tôi khóc liên tục 7 tiếng từ sáng tới tối

Khả Ngân chia sẻ chưa bao giờ cô trải qua chuyện này suốt những năm tháng làm diễn viên.

Trở thành thủ khoa kép trường Sư phạm khi từ bỏ 4 năm học bác sĩ đa khoa

Nguyễn Hoàng Gia Khánh, tốt nghiệp ngành Sư phạm Hoá học khoá 45, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm 3,94/4. Khánh là thủ khoa kép (đầu ra và đầu vào) của trường Sư phạm sau khi từ bỏ 4 năm học bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa 'kép' chuyên Tin của 2 trường

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2023, Mai Hà Dũng (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) gây ấn tượng khi trúng tuyển khối chuyên Tin của 3 trường, trong đó em còn là thủ khoa 2 trường.

Bị chê ‘lựa chọn ngớ ngẩn’, 9X Bắc Giang vẫn tốt nghiệp thủ khoa khi gần 30 tuổi

Đang học tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Trịnh Hải Sơn quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê. Nam sinh Bắc Giang sau đó trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) khi gần 30 tuổi

Nữ sinh trúng học bổng 10 trường của Mỹ: 'Bố mẹ không bao giờ hỏi điểm của em'

Để tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, bố mẹ của Thiên Trang - nữ sinh trúng tuyển học bổng 10 trường trung học nội trú tại Mỹ, không bao giờ hỏi về điểm thi của con.

Đang cập nhật dữ liệu !