Tiền Giang: Bệnh tay - chân - miệng tăng 3 lần
Tiền Giang: Bệnh tay - chân - miệng tăng 3 lần
Các địa phương có số ca mắc bệnh nhiều nhất là Cai Lậy gần 90 ca, Cái Bè 57 ca và Châu Thành 29 ca mắc bệnh… Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, số lượng nhập viện trong tuần vẫn cao hơn trước, trung bình mỗi tuần có 4 - 5 bệnh mới nhập viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Út, Trưởng khoa Nhi cho biết, sở dĩ bệnh tay - chân - miệng gia tăng là do bệnh đang vào thời điểm giao mùa, sức đề kháng của trẻ kém, đồng thời công tác phòng bệnh của nhiều người chưa tốt nên dễ nhiễm bệnh.

Bệnh tay-chân-miệng gia tăng mạnh
Nhằm chủ động phát hiện sớm, điều trị tích cực hạn chế trường hợp tử vong, tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đã tổ chức tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh bệnh tay - chân - miệng” cho gần 200 bác sĩ, điều dưỡng y tế cơ sở trong toàn tỉnh theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế.
Để phòng bệnh tay - chân - miệng, quan trọng nhất là vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng (đặc biệt sau khi thay quần áo, tã, sau khi tiếp xúc với phân, nước bọt); rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà; lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử khuẩn khác. Khi trẻ bị bệnh, cách ly trẻ tại nhà từ 10 - 14 ngày đầu của bệnh, không đến nhà trẻ, trường học, nơi các trẻ chơi tập trung...
quang vũ