Tiêm vắc xin viêm gan B 24 giờ sau sinh là khuyến cáo của WHO
Về ý kiến của giới chuyên môn cho rằng nên bỏ quy định tiêm vaccin viêm gan B 24 giờ sau sinh, TS Bình cho rằng việc tiêm như hiện nay là khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dựa trên đặc điểm dịch tễ học ở Việt Nam.
Ngày 23.7, TS Nguyễn Văn Bình – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất hy hữu trong công tác tiêm chủng, vì chưa bao giờ có 3 trẻ tử vong sau khi tiêm cùng một loại vaccin, cùng một thời điểm, cùng một địa điểm.
Cục cũng đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu tỉnh lập Hội đồng chuyên môn để xem xét nguyên nhân tử vong của 1 trẻ sau tiêm vaccin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Tuy Phong.
Về ý kiến của giới chuyên môn cho rằng nên bỏ quy định tiêm vaccin viêm gan B 24 giờ sau sinh, TS Bình cho rằng việc tiêm như hiện nay là khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dựa trên đặc điểm dịch tễ học ở Việt Nam.
Hiện ở Việt Nam có khoảng 10% phụ nữ mang thai có mang virus viêm gan B. Trong quá trình sinh, virus sẽ nhiễm sang trẻ, nếu không được tiêm ngay 24 giờ sau sinh thì bé có khả năng nhiễm virus viêm gan B rất cao.
Về ý kiến bà mẹ nên đi xét nghiệm máu xem có nhiễm virus viêm gan B hay không rồi hãy tiêm cho con, TS Bình cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.500.000 ca sinh, chi phí cho các xét nghiệm này khá cao, cũng không thể thực hiện được ở cấp xã, phường, vùng sâu vùng xa.
Nếu chỉ khuyến cáo bà mẹ nào xét nghiệm có virus viêm gan B mới nên tiêm cho con 24 giờ sau sinh thì sẽ có rất nhiều bà mẹ không đi xét nghiệm máu, do đó việc tiêm phòng cho trẻ cũng sẽ “nhốn nháo”, mục tiêu phòng bệnh sẽ không cao.
Hiện mẫu vaccin ở lô vaccin liên quan đến vụ tử vong của 3 trẻ đã được gửi đến Viện Kiểm nghiệm vaccin và sinh phẩm y tế để xét nghiệm. Đồng thời, Cục cũng đang liên hệ với WHO để gửi mẫu ra phòng xét nghiệm nước ngoài nhằm đánh giá về chất lượng vaccin.
Nguồn Dân việt
![]() |
| Đoàn Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa ngày 22.7. |
Cục cũng đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu tỉnh lập Hội đồng chuyên môn để xem xét nguyên nhân tử vong của 1 trẻ sau tiêm vaccin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Tuy Phong.
Về ý kiến của giới chuyên môn cho rằng nên bỏ quy định tiêm vaccin viêm gan B 24 giờ sau sinh, TS Bình cho rằng việc tiêm như hiện nay là khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dựa trên đặc điểm dịch tễ học ở Việt Nam.
Hiện ở Việt Nam có khoảng 10% phụ nữ mang thai có mang virus viêm gan B. Trong quá trình sinh, virus sẽ nhiễm sang trẻ, nếu không được tiêm ngay 24 giờ sau sinh thì bé có khả năng nhiễm virus viêm gan B rất cao.
Về ý kiến bà mẹ nên đi xét nghiệm máu xem có nhiễm virus viêm gan B hay không rồi hãy tiêm cho con, TS Bình cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.500.000 ca sinh, chi phí cho các xét nghiệm này khá cao, cũng không thể thực hiện được ở cấp xã, phường, vùng sâu vùng xa.
Nếu chỉ khuyến cáo bà mẹ nào xét nghiệm có virus viêm gan B mới nên tiêm cho con 24 giờ sau sinh thì sẽ có rất nhiều bà mẹ không đi xét nghiệm máu, do đó việc tiêm phòng cho trẻ cũng sẽ “nhốn nháo”, mục tiêu phòng bệnh sẽ không cao.
Hiện mẫu vaccin ở lô vaccin liên quan đến vụ tử vong của 3 trẻ đã được gửi đến Viện Kiểm nghiệm vaccin và sinh phẩm y tế để xét nghiệm. Đồng thời, Cục cũng đang liên hệ với WHO để gửi mẫu ra phòng xét nghiệm nước ngoài nhằm đánh giá về chất lượng vaccin.
Nguồn Dân việt
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.
Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
