Thủy điện Sông Tranh 2: “Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn…”
Quan điểm trên vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 27/9 – ít giờ sau khi xảy ra hai trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, khi nhận được những thông tin liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã có sự chỉ đạo và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trực tiếp làm việc nhiều lần với Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan kiểm tra, xem xét vấn đề một cách thận trọng, khoa học.
Bộ trưởng Đam cho rằng, mặc dù Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã có báo cáo cụ thể, khẳng định những đợt tác động từ động đất vừa qua, cũng như mức độ rò rỉ nước vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, nhưng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vẫn thận trọng chưa cho tích nước, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xem xét thêm.
![]() |
| Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản và tính mạng của người dân khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 |
“Các đơn vị liên quan phải xem xét vấn đề một cách khoa học, thận trọng trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân” – Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu quan điểm, cơ quan tư vấn Thủy điện Sông Tranh 2 phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Nhưng việc này liên quan đến tài sản, tính mạng của nhân dân nên vấn đề không chỉ dừng lại ở uy tín mà còn liên quan đến pháp luật.
Cũng trong ngày 27/9 tại Thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra hai trận động đất, trong đó có lúc cường độ lên đến 3.8 độ richter. Nhưng đại diện Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (EVN) tiếp tục khẳng định, các trận động đất không ảnh hưởng đến đập và đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn, lượng nước rò rỉ chỉ còn 2,02 lít/giây.
Tuy nhiên đại diện phía Tổng cục Thủy lợi lại thận trọng đưa ra cảnh báo về tình trạng rò rỉ khi nước lũ đổ về hồ chứa dâng cao lên 161m, lúc đó sẽ rất nguy hiểm vì hiện mực nước chết của đập Thủy điện Sông Tranh 2 chỉ là 140m.
Nguyễn Dũng
