Thuê nhà cho người nhập cảnh trái phép ở có thể bị phạt tới 15 năm tù

Theo luật sư, các bị can tìm nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) đều phải chịu trách nhiệm về tội phạm đã thực hiện với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Ngày 3/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo, Ou Guo Pei và Đinh Thị Huệ về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

{keywords}
Đối tượng Trần Thị Phương Thảo tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 20/4, tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện 5 người Trung Quốc tại số nhà 464 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), nghi vấn có dấu hiệu nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.

Khi kiểm tra, những người này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh. Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) thuê của bà Nguyễn Thị T từ tháng 12/2020 để ở và phục vụ kinh doanh mỹ phẩm tại tầng 1.

Tổ công tác yêu cầu Trần Thị Phương Thảo và 5 người Trung Quốc về trụ sở Công an Thanh Xuân Trung để làm rõ sự việc. Chiều tối cùng ngày, vụ việc được bàn giao cho Công an TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Khi bị bắt, Thảo khai nhận, vào năm 2020, có biết Ou Guo Pei và đối tượng tên “Vương” đều là người Trung Quốc thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. 

Được các đối tượng người Trung Quốc nhờ vả, Thảo còn rủ thêm Đinh Thị Huệ (SN 1999, xã Đông Cửu, cùng huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, là bạn học) tìm thuê một số căn hộ chung cư để cho số đối tượng người Trung Quốc này thuê lại nhằm kiếm tiền chênh lệch từ việc cho thuê nhà.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Hà Nội) cho biết: “Việc nhập cảnh vào Việt Nam phải được tiến hành và tuân thủ đầy đủ các quy định về việc nhập cảnh.

Phải có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến nguy hiểm như hiện nay, việc nhập cảnh vào Việt Nam càng được quan tâm, thắt chặt để phục vụ tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hành vi của các đối tượng Thảo, Huệ và Pei là hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và lưu trú trái phép ở Việt Nam. Các đối tượng biết rõ việc những người Trung Quốc này vào Việt Nam không theo đường chính ngạch, không thực hiện việc cách ly theo quy định nhưng đã tìm và sắp xếp chỗ ở cho những người Trung Quốc này.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến công tác quản lý của nhà nước về dân cư, đến việc phòng chống dịch bệnh, tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị can có dấu hiệu của Tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh ở Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm.

Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đó là đối với 11 người trở lên và thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên… làm chết người.

Còn người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Các đối tượng thực hiện hành vi cùng nhau, mỗi đối tượng cho vai trò riêng trong toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đây là phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn.

Các bị can đều phải chịu trách nhiệm về tội phạm đã thực hiện (khoản 3 Điều 348) với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù".

Manh mối phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chung cư Hà Nội

Manh mối phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chung cư Hà Nội

Công an Hà Nội đang điều tra vụ 46 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư ở Hà Nội để tá túc, vừa bị phát hiện chiều hôm qua (2/5).

Sông Yên

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.

Đang cập nhật dữ liệu !