Thủ tướng yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của kỹ sư Lê Văn Tạch
Thủ tướng yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của kỹ sư Lê Văn Tạch
Theo đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Vĩnh Phúc theo thẩm quyền của chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tạch đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.
![]() |
KS. Lê Văn Tạch đã tố lỗi kỹ thuật của một số dòng xe của TMV và bị kỷ luật trong thời gian dài. |
Trước đó, ngày 1/2, kỹ sư Lê Văn Tạch, công ty Toyota VN (TMV) đã gửi thư ngỏ lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với mong muốn Thủ tướng dành sự quan tâm đến vụ việc TMV che dấu lỗi kỹ thuật xe ô tô. Và bản thân kỹ sư Tạch vì yêu cầu TMV phải khắc phục lỗi đó đã bị TMV kỷ luật.
Theo nội dung lá thư, kỹ sư Tạch bày tỏ "trong quá trình công tác tôi có phát hiện ra một số lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên hai dòng xe ô tô của TMV. Do có hàng vạn xe đã bán ra thị trường, và đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến hai dòng xe này mà tôi hiểu là có liên quan đến các lỗi kỹ thuật đó nên tôi đã đề xuất với lãnh đạo TMV triệu hồi những xe chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để kiểm tra, sửa chữa cho khách hàng. Nhưng lãnh đạo TMV đã bác bỏ đề xuất của tôi".
"Do vậy ngày 29/03/2011 tôi buộc phải phản ánh lên Cục Đăng Kiểm Việt Nam (CĐKVN). Đến ngày 29/12/2011, CĐKVN đã có kết quả xác minh gửi cho tôi khẳng định nội dung phản ánh của tôi là đúng".
Tuy nhiên, Công ty Toyota VN (TMV) đã đình chỉ công tác 03 tháng và điều chuyển KS. Tạch làm công việc có mức lương thấp hơn. Không đồng tình với việc làm này của TMV, KS. Tạch đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nhưng chưa được giải quyết.
Theo như quyết định kỷ luật của Công ty Toyota VN thì đến 25/02/2012, kỹ sư Tạch sẽ hết hạn bị kỷ luật. Nhưng theo như thông báo mới đây của TMV, kỹ sư Tạch vẫn không được quay lại làm việc tại phòng kỹ thuật mà tiếp tục phải làm công việc đứng sân như thời gian anh bị kỷ luật.
Sau khi nhận được công văn yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại từ Văn phòng Chính phủ, KS. Lê Văn Tạch cho biết, anh cảm thấy rất vui vì phản ánh của anh đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ. KS. Lê Văn Tạch gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Văn phòng Chính phủ đã sớm có hồi âm thư ngỏ của anh gửi Thủ tướng hồi đầu tháng 2.2012. Việc này giúp anh càng thêm tin tưởng rằng lẽ phải sẽ được bảo vệ.
Hương Giang