Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ hội thổ cẩm tại Đắk Nông

Là tỉnh có 31 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có cả những dân tộc di cư từ phía Tây Bắc Bộ nên Đắk Nông mang trong mình văn hóa thổ cẩm vô cùng phong phú, đặc sắc.

Hướng đến tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc, trong thời gian từ 14 – 16/1/2019 tỉnh tổ chức “Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I”. Ngoài các đoàn nghệ thuật trong nước, lễ hội còn có sự góp mặt của các đoàn nghệ nhân Campuchia, Lào, Indonesia.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân. (Ảnh Hoa Đinh)

Đến đây, du khách sẽ được thưởng ngoạn không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam qua các thời kỳ, vừa được chứng kiến trực tiếp hoạt động dệt thổ cẩm của các dân tộc Việt Nam, vừa có không gian thực nghiệm dệt thổ cẩm. Ngoài ra còn phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm công viên địa chất Việt Nam.

Đoàn nghệ thuật huyện Đắk Song tham gia Lễ hội đường phố - con đường Thổ cẩm. (Ảnh Hoa Đinh)

Phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội vào tối 14/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng những vuông thổ cẩm với những họa tiết, màu sắc sinh động mang ngôn ngữ, thông điệp riêng, thể hiện bản sắc văn hóa, nét thẩm mỹ của từng dân tộc. 

Theo Thủ tướng, thổ cẩm không chỉ được dùng làm trang phục, mà còn là sản phẩm văn hóa tộc người, là quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan, là các giá trị về phong tục, tập quán. Do vậy tỉnh cần đánh thức những tiềm năng “trong từng tấm thổ cẩm mà đồng bào ta đã cần cù làm ra với tất cả niềm tự hào thiêng liêng về bản sắc văn hóa, những nét đặc trưng riêng được chuyển tải bằng chất liệu thổ cẩm”.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Cà Mau tham gia Lễ hội đường phố - con đường Thổ cẩm. (Ảnh Hoa Đinh)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tích hợp khía cạnh văn hóa trong các sản phẩm thổ cẩm, gắn với từng vùng miền, từng cộng đồng, vào chiến lược phát triển du lịch, đặc biệt là các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng, trải nghiệm miền núi từ Tây Bắc, Đông Bắc đến Tây Nguyên. Trong khi đó Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương phải góp phần xây dựng chiến lược truyền thông và định vị sản phẩm thổ cẩm Việt Nam.

“Hãy để mỗi một tấm thổ cẩm dệt ra đều hàm chứa những câu chuyện đặc sắc về lịch sử, về bản sắc văn hóa, về niềm tin và các giá trị thẩm mỹ đã làm nên sự đa dạng về văn hóa của 54 dân tộc anh em” – Ông nói, đồng thời nhấn mạnh những nét khác biệt độc đáo, những giá trị đặc sắc văn hóa cần được chuyển tải một cách sâu lắng và hiệu quả đến người dân, đến du khách trong nước và bạn bè du khách quốc tế. 

Khai mạc lễ hội Thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh Internet)

Cùng có mặt tại lễ khai mạc, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê đã xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ thổ cẩm có họa tiết rất đẹp mắt. Ngọc Hân cho biết cô rất vinh dự khi trở thành đại sứ cũng như một nhà thiết kế của Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm. Hân cho rằng đây là trách nhiệm cũng như cơ hội lớn lao để giới thiệu thổ cẩm đến với mọi người và bạn bè quốc tế. Trong khi đó, H’Hen Niê cũng rất tự hào với bộ thổ cẩm lộng lẫy của dân tộc mình. Cô chia sẻ sẽ luôn giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình cũng như những tinh hoa văn hóa của thổ cẩm.

Theo Ban tổ chức, lễ hội lần này là dịp tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các vùng miền, địa phương, giữ gìn và phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc… Đặc biệt, những nét hoa văn truyền thống của thổ cẩm dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

PV

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !