Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong đầu hàng cảnh sát
Hôm thứ Ba (2/12), những người khởi xướng phong trào bất tuân dân sự chiếm lĩnh trung tâm ở Hồng Kông đã kêu gọi các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ phải rút lui khỏi trung tâm thành phố vì lo ngại bạo lực, chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo phong trào sinh viên Joshua Wong kêu gọi những người ủng hộ tập hợp.
![]() |
Nhà sáng lập phong trào bất tuân dân sự Hong Kong, Benny Tai (giữa), một giáo sư luật tại Đại học Hong Kong, cùng với người đồng sáng lập Chan Kin-man (trái), một giáo sư xã hội học tại Đại học Trung Quốc và Mục sư Chu Yiu-ming (phải) cùng nắm tay trong một cuộc họp báo. |
Những người biểu tình tràn xuống phố kêu gọi nền dân chủ toàn vẹn cho thành phố nằm dưới quyền quản lý của Trung Quốc. Kể từ khi phong trào bắt đầu vào tháng Chín, đã có sự thiếu thống nhất trong "chiến thuật" được áp dụng, đồng thời phong trào thiếu một sự lãnh đạo nhất quát và rõ ràng.
Hôm thứ Hai (1/12), hàng nghìn nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hong Kong đã gây sức ép, khiến các trụ sở của chính phủ buộc phải đóng cửa tạm thời, bất chấp việc cảnh sát đã yêu cầu họ rút lui.
Benny Tai, một giáo sư luật tại Đại học Hong Kong, kêu gọi những người biểu tình trở về nhà, vì tình hình đã trở nên nguy hiểm.
Trong một cuộc họp báo, Tai, một trong ba nhà lãnh đạo của phong trào chiếm lĩnh trung tâm Hong Kong cho biết: "Một chính phủ sử dụng dùi cui cảnh sát để duy trì quyền lực của mình là một chính phủ bất chấp đạo lý".
"Vì sự an toàn của người biểu tình và vì ý định ban đầu của chúng tôi là tình thương và hòa bình, chúng tôi chuẩn bị đầu hàng. Đồng thời, chúng tôi thúc giục sinh viên biểu tình hãy rút lui, thâm nhập sâu vào cộng đồng và duy trì phong trào để mở rộng tinh thần của cách mạng ô".
Sở dĩ phong trào này được đặt tên như vậy là do người biểu tình sử dụng ô dù làm lá chắn mỏng manh chống chọi với bình xịt hơi cay của cảnh sát. Phong trào đã trở thành một trong những thách thức chính trị lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt kể từ khi Đảng này đàn áp cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Ba nhà lãnh đạo phong trào cho biết họ sẽ đầu hàng cảnh sát hôm thứ Tư (3/12) và chịu trách nhiệm cho hành động kêu gọi biểu tình mà Chính phủ coi là bất hợp pháp.
![]() |
Người biểu tình dân chủ Hong Kong đụng độ với cảnh sát |
Vài giờ trước đó, lãnh đạo sinh viên Joshua Wong đã kêu gọi người biểu tình tập hợp tại trung tâm của thành phố. Hôm thứ Hai (1/12), Wong tuyên bố sẽ tuyệt thực để yêu cầu cải cách bầu cử. Wong cũng kêu gọi chính phủ Hồng Kông nối lại đối thoại với sinh viên.
Nhiều sinh viên và các nhà lãnh đạo trẻ tuổi nói họ sẽ không rời bỏ vị trí và thề sẽ chiến đấu cho nền dân chủ toàn vẹn bất chấp chiến thuật ngày càng cứng rắn của cảnh sát.
Trước đó, Wong đã bị buộc tội cản trở chấp hành viên tòa án trong một hoạt động dọn dẹp khu vực trại biểu tình ở Mong Kok, Admiralty.
Đây không phải lần đầu Wong tham gia phong trào biểu tình. Hai năm trước, với sự giúp đỡ của các nhà hoạt động trường trung học tự xưng là "Giới tri thức", Wong đã buộc chính phủ Hong Kong phải tạm gác kế hoạch tổ chức chương trình học về lòng yêu nước, nhằm gắn kết với Trung Quốc đại lục.
Hôm Chủ Nhật (30/1), cảnh sát chống bạo động đã sử dụng dùi cui và hơi cay để đàn áp người biểu tình, khiến một số nhà hoạt động bị thương.
Tại cuộc họp báo, Chu Yiu-ming , một trong những nhà lãnh đạo biểu tình, đã lên tiếng trong nước mắt: "Rất nhiều người đã đổ máu là điều chúng tôi không muốn chứng kiến. Tôi hy vọng tất cả mọi người tham gia phong trào này có thể trở về nhà một cách an toàn".
Những người biểu tình chiếm đóng các đường phố chính của Hong Kong trong hơn hai tháng qua đã lên tiếng kêu gọi trưởng đặc khu hành chính, ông Lương Chấn Anh phải từ chức sau khi Bắc Kinh có động thái xiết chặt quyền tự do bầu cử lãnh đạo thành phố cho nhiệm kỳ tiếp theo hồi tháng Tám.
Hàng trăm lều bạt vẫn bám trụ trên các đường phố của Admiralty, bên cạnh trụ sở chính phủ ở trung tâm của thành phố.
Hôm thứ Hai (1/12), ông Lương cho biết cảnh sát sẽ khoan hồng nhưng vẫn thực hiện "hành động kiên quyết" với người biểu tình, điều này cho thấy chính phủ đang ngày càng mất kiên nhẫn.
Trong thời kỳ đỉnh cao của phong trào, các cuộc biểu tình ở Hông Kông đã thu hút hơn 100.000 người đổ xuống các đường phố, nhưng con số này đã giảm đi khi sự ủng hộ dành cho phong trào không còn mạnh như lúc đầu.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.