Thông tin mới vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng

Sáng ngày 9/8, UBND TP Hải Phòng đã thông tin về vụ sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng cây xăng khiến 8 người bị thương vong (không phải 20 người như thông tin ban đầu-PV) xảy ra vào tối qua (8/8) tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng).

Vị trí phát hiện thi thể của nạn nhân.

Liên quan đến công trình đang xây dựng cây xăng bị sập giàn giáo, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng khẳng định, đây là công trình xây dựng trái phép.

Trước đó, ngày 1/8, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Như vậy, đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo nguyên vẹn thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã phải dùng tay đào bới.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vào khoảng 0h48 ngày 9/8 sau lỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã phát hiện một phần thi thể của nạn nhân.

Tuy nhiên, do nạn nhân bị khối lượng lớn bởi bê tông, sắt thép vùi lấp nên phải đến 05h55 sáng nay 9/8 lực lượng chức năng mới hoàn thành việc tìm kiếm. Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiếp để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Anh Thêm, sinh năm 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Trước đó, như Infonet. vn đã đưa tin, tối 8/8, tại công trường xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân ở xã Bắc Sơn huyện An Dương xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 7 người bị thương và 1 người mất tích. 

*7 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: Ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương), ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương), ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, huyện An Dương), ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương), bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng An Dương sập giàn giáo cây xăng Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân xây dựng trái phép

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !