Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un

Chiều 1/3, Lễ đón chính thức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chiều 1/3, Lễ đón chính thức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Kim Jong-un

Hai Nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự.

Sau lễ đón lãnh đạo hai nước Việt Nam - Triều Tiên đã tiến hành hội đàm.

Theo báo Nhân Dân, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Kể từ khi Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm Triều Tiên vào năm 1957. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta đã thăm Triều Tiên. Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của Triều Tiên từng sang thăm nước ta. Hai nước đã ký nhiều hiệp định quan trọng về hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại và hàng hải, vận tải hàng không dân dụng...

Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ 20, Triều Tiên giúp nước ta đào tạo hàng trăm sinh viên. Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Kể từ năm 2013, cứ hai năm một lần, Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng tư được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Việt Nam và Triều Tiên có mối giao lưu lịch sử, văn hóa lâu đời. Nhân dân hai nước từng ủng hộ, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Việt Nam khẳng định luôn ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân; đánh giá cao những tiến triển tích cực trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy tiến trình đối thoại, thiết lập nền hòa bình lâu dài, giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Với nỗ lực tổ chức chu đáo, trọng thị Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam đã gửi đi thông điệp luôn ủng hộ mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào tiến trình đối thoại nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh năm 2018 vừa qua đánh dấu kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam lần đầu của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và hai nước sẽ tiến hành kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo baochinhphu

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !