Thiếu vắc xin dịch vụ: Không có chuyện bắt buộc tiêm kèm vắc xin cúm

Ngày 17/1, nhiều gia đình đưa con đi tiêm chủng dịch vụ vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 tại các trung tâm tiêm chủng trong thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người phải bỏ ra về vì không tiêm được.
Thiếu vắc xin dịch vụ: Không có chuyện bắt buộc tiêm kèm vắc xin cúm - ảnh 1

Phụ huynh mòn mỏi chờ vắc xin dịch vụ.

Chị Vũ Thị Thơ trú tại Mỹ Đình, Hà Nội cho biết ngày 17/1/2015, chị nghe tin có vắc xin mới về nên bế con nhỏ 7 tháng tuổi tới trung tâm tiêm chủng tại Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, chị Thơ phải chờ lâu nhưng vẫn không đến lượt. Nhân viên tiêm chủng cho biết đã hết vắc xin. Vì vắc xin về ít nên không đủ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho nhiều gia đình.

Tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội ở các điểm Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa, Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông, khách đến tiêm chủng cho con cũng thất vọng ra về vì không tiêm được. Chị Hương Lan - trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông cho biết chị cho con đến tiêm vắc xin 6 trong 1 mũi nhắc lại sau 12 tháng nhưng không đến lượt. Trước mắt, vắc xin có ít nên chỉ ưu tiên tiêm cho trẻ dưới 5 tháng tuổi. Chị Hương Lan cho biết đến nay chị đã đi tiêm cho con 4 lần mà không tiêm được.

Tại Trung tâm tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mấy ngày qua xôn xao thông tin tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1 phải bắt buộc tiêm phòng cúm trên Fanpage của Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Đúc khiến nhiều người càng lo lắng hơn về tình trạng khan hiếm vắc xin. Theo đó, người nào muốn được tiêm vắc xin ngừa các bệnh ho gà, bạch hầu, hip, viêm gan B, bại liệt thì người trong gia đình bắt buộc phải đăng ký tiêm phòng cúm.

Ngay sau thông tin trên, báo Infonet đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Giáo sư Hiển cho biết thông tin trên không thuộc Trung tâm tiêm chủng của viện. Giáo sư Hiển cho biết đã cho kiểm tra tại phòng tiêm chủng xem có hiện tượng đặt tiêm vắc xin 6 trong 1, 5 trong 1 phải tiêm cúm không nhưng kết quả không phải.

Chưa biết khi nào hết cảnh xếp hàng

Trong khi đó, phía Bộ Y tế liên tục khẳng định đang nhập vắc xin và sẽ không còn cảnh người dân xếp hàng chờ đợi để được tiêm vắc xin.

Nói về tình trạng thiếu vắc xin dịch vụ, Giáo sư Hiển cho biết việc trả lời câu hỏi khi nào thì không phải xếp hàng đặt tiêm dịch vụ rất khó vì việc nhập khẩu vắc xin còn phụ thuộc vào các nhà sản xuất khác chứ không chỉ riêng ở Việt Nam muốn là có ngay.

Trả lời báo chí, ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng vắc xin tiêm dịch vụ được phục vụ theo nhu cầu của nhân dân. Các đơn vị cung cấp vắc xin sẽ có kế hoạch nhập khẩu vắc xin trong từng năm nhưng từ cuối năm 2013, nhu cầu tiêm vắc xin dịch vụ tăng lên nên doanh nghiệp nhập khẩu không đủ cung cấp. Hơn nữa, tiêm dịch vụ chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM còn ở các địa phương khá người dân vẫn sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Một nguyên do nữa đặc thù của vắc-xin là thời gian sản xuất dài (khoảng 6 tháng), hạn sử dùng ngắn, điều kiện bảo quản nghiêm ngặt, số lượng nhà sản xuất trên toàn cầu ít nên nhà sản xuất cần thời gian để tổng hợp các đơn đặt hàng nhận được và lập kế hoạch sản xuất.

Theo đại diện Cục Y tế dự phòng, thời gian qua, tác dụng và tính an toàn của tiêm vắc xin sau một số tai biến xảy ra thời gian qua đã làm giảm nghiêm trọng nhu cầu tiêm chủng nói chung và tiêm vắc xin dịch vụ nói riêng. Một số doanh nghiệp đã nhập vắc xin nhưng không tiêu thụ được trong năm 2013 nên hạn chế số lượng nhập khẩu cho năm 2014. Đây cũng là nguyên nhân gây thiếu vắc xin dịch vụ trong thời gian qua.
Phúc Mai

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !