Thiệt hại do bão số 10 gây ra ở các địa phương
Toàn cảnh thiệt hại trong bão
Trong cơn bão số 10, có 4 người chết (Thanh Hóa 1 người; Nghệ An 1 người; Quảng Bình 1 người; Huế 1 người); 21 người bị thương (trong đó, Nghệ An 1 người; Quảng Bình 10 người; Quảng Trị 9 người; Huế 1 người).
Bão số 10 cũng làm 33 nhà bị sập (Quảng Bình: 14 nhà; Quảng Trị: 18 nhà; Huế: 01 nhà); 121.289 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An 210 nhà; Hà Tĩnh 69.112 nhà; Quảng Bình 49.155 nhà; Quảng Trị 2.204 nhà; Huế 608 nhà); 6.271 nhà bị ngập (Hải Phòng 700 nhà; Nghệ An 65 nhà; Hà Tĩnh 3.989 nhà; Quảng Bình 1.500 nhà; Quảng Trị 17 nhà).
![]() |
Nhiều phòng học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng và một số thiệt hại khác chưa có số liệu thống kê.
Bão số 10 cũng đã làm 1 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng. Có hơn 1,3 triệu khách hàng bị mất điện.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác khôi phục điện: Hệ thống lưới điện 500KV, 220KV, 110KV đã khôi phục vận hành bình thường (trừ 01 cột 220KV tại đèo Ngang bị gãy đổ đang khắc phục nhưng không ảnh hưởng đến việc cấp điện); Đã khôi phục gần như hoàn toàn cho các khách hàng tại các tỉnh. Riêng tỉnh Quảng Bình mới khôi phục được ở trung tâm thành phố Đồng Hới; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mới khôi phục ở các trung tâm tỉnh, huyện (trừ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Về tàu thuyền: có 10 tàu bị chìm (trong đó Quảng Ngãi 4 tàu; Quảng Bình 6 tàu); 27 ghe máy, thuyền nhỏ bị chìm (Hải Phòng 1; Quảng Bình 11 và Huế 15).
Về đê điều: có 27 đê biển bị sự cố, trong đó có 5.417m đê bị sạt lở, 1.147m chiều dài kè bị sạt lở; 5.290m chiều dài đê bị sóng tràn qua.
Về nông nghiệp, bão số 10 đã khiến 2.240ha hoa màu bị ngập, thiệt hại (Hải Phòng: 70ha; Nghệ An: 1.788ha; Quảng Trị: 361ha; Huế: 21ha).
Cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại: 4.284ha ở tỉnh Quảng Trị.
Nghệ An: 02 người bị điện giật tử vong thương tâm sau bão số 10
Trong lúc đi bán măng cùng mẹ, em C.T.N (SN 2001, trú ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bất ngờ bị dây điện nằm ngang trên đường vướng vào chân, giật chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30’ ngày 16/9 tại địa bàn xóm 2, xã Hùng Thành. Theo người dân địa phương kể lại, khi đi qua địa bàn xóm 2 xã Hùng Thành thì em N. gặp dây diện nằm ngang đường. Vì quá bất ngờ nên em bị đây điện vướng vào chân và bị điện giật chết tại chỗ, còn người mẹ chân đi ủng nên may mắn không bị điện giật. Nhận được tin báo về sự việc, Ban công an xã Hùng Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Thành để điều tra, làm rõ. Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em C.T.N cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.
![]() |
Người đàn ông bị dây cáp quấn vào cổ tử vong tại Nghệ An. |
Trong một diễn biến khác, vào khoảng 5h ngày 16/9, khi lưu thông trên QL 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người dân tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh ở ven đường, dây cáp viễn thông quấn ở cổ. Khi người dân đến kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được thông tin, Công an xã Nghi Khánh đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện Nghi Lộc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Hoàng Trọng B. (sinh năm 1977, trú xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Hà Tĩnh: Khắc phục sau bão số 10, một trưởng thôn tử vong
Sáng 16/9, ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra một tai nạn đang tiếc khiến một trưởng thôn tử vong.
![]() |
Người dân bàng hoàng trước cái chết của ông L. |
Nạn nhân là ông Nguyễn Th. L (sinh năm 1980), trưởng thôn Chi Lệ. Cụ thể, vào khoảng 8h cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân trong xã tiến hành phát quang cây cối bị đổ gãy, khơi thông đường điện do cơn bão số 10 gây ra tại thôn Chi Lệ. Lúc này, ông L leo lên cây phát quang đường điện không may trượt chân rơi xuống đất và tử vong sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông L được đưa về nhà làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.
Được biết, gia đình ông Nguyễn Th. L có hoàn cảnh khó khăn, 3 đứa con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định. Bản thân ông L là công an viên nhiều năm, hoạt động các phong trào địa phương sôi nổi và vừa được tín nhiệm bầu làm thôn trưởng thôn Chi Lệ cách đây chưa lâu.
Cảnh báo lũ
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang xuống.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy (Hòa Bình); Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La); Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên (Yên Bái); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương (Tuyên Quang); Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghệ An); Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Nhìn lại diễn biến cơn bão số 10 Hồi 08h00 ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đến 10h30 ngày 15/9 bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình (Nam đèo Ngang) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. |