Những căn nhà siêu sang của Bill Gates, Bezos, Mark Zuckerberg... có gì đặc biệt?

Nhà của những tỷ phú giàu nhất thế giới như ông chủ Amazon Bezos, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates hay nhà của ông trùm kinh doanh Mumbai Mukesh Ambani, có gì đặc biệt?

Căn hộ áp mái của tỷ phú Jeff Bezos ở New York, Mỹ

Người sáng lập Amazon và đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes đã mua bất động sản sang trọng ở Đại lộ số 5, Manhattan (New York), nhìn ra Công viên quảng trường Madison vào năm 2019 với giá 80 triệu USD.

Căn penthouse có 3 tầng với thang máy riêng và một sân thượng lớn rộng hơn 500 m2. Tổng cộng, ba căn hộ có 12 phòng ngủ và rộng 1.600 m2. Tỷ phú Bezos dự định kết hợp cả 5 tầng thành một căn hộ lớn duy nhất. Tuy nhiên, công trình hiện vẫn chưa được thi công.

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới mà Forbes mới cập nhật, hiện nay ông Bezos vẫn trụ vững ngôi đầu với khối tài sản ước tính khoảng 185,9 tỉ USD.

{keywords}
Căn penthouse của tỷ phú Jeff Bezos ở New York.

Ông Bezos thành lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon vào năm 1994 tại ga ra của mình ở Seattle, Mỹ. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19 nhưng Amazon vẫn phát triển mạnh nhờ sự gia tăng trong dịch vụ kinh doanh trực tuyến.

Tỷ phú Bezos từ chức Giám đốc điều hành Amazon để trở thành Chủ tịch điều hành vào ngày 5/7/2021. Hiện, ngoài mảng kinh doanh online, ông Bezos còn sở hữu tờ báo The Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Nhà của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg ở California

Nhìn vào ngôi nhà tương đối nhỏ ở thành phố Palo Alto thuộc bang California, nhiều người không thể biết rằng một tỷ phú và CEO Facebook đang sống ở đây. Ông Mark Zuckerberg đã mua bất động sản này vào tháng 5/2011 với giá 7,5 triệu USD.

Khu biệt thự chính ban đầu có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, nhưng sau đó được cải tạo và bổ sung các hạng mục mới để có 15 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Tổng diện tích sinh hoạt lên tới 1.800 mét vuông, lớn hơn mức 500m vuông ban đầu. Giá trị của bất động sản này ước tính hơn 57 triệu USD.

{keywords}
Nhà của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg ở California.

Ngôi nhà rất gần văn phòng của Facebook ở công viên Menlo, chỉ cách 10 phút đi xe. Được xây dựng từ năm 1903, ngôi nhà ở thung lũng Silicon này là một công trình giản dị với khoảng không gian ngoài trời rộng rãi rất thích hợp cho các bữa tiệc.

Thay vì dồn tiền bạc để xây dựng một căn biêt thự hào nhoáng xa hoa, Mark Zuckerberg lại ưu tiên sự đơn giản và thực dụng hơn sự phô trương vô vị. Thực tế, trang trí của ngôi nhà vô cùng đơn giản và khá bình thường so với một ngôi nhà ở ngoại ô. Tuy nhiên, ngay sau khi tổ chức đám cưới vào năm 2012, tỷ phú của Facebook bắt đầu mua những căn nhà lân cận, cụ thể đã chi ra tới hơn 30 triệu USD cho 4 căn nhà.

Khu nhà phức hợp “Xanadu 2.0” của Bill Gates

Khu nhà phức hợp của nhà sáng lập Microsoft Bill Gates tọa lạc trên một sườn đồi ven hồ Washington, gần Seattle, diện tích khoảng 6 nghìn mét vuông, có giá trị ước tính hơn 120 triệu USD.

Nhà của Bill Gates lấy cảm hứng từ ngôi nhà hư cấu của Charles Foster Kane, nhân vật chính bộ phim “Công dân Kane”. Đặc biệt, ngôi nhà được tỷ phú trang bị không ít các chi tiết công nghệ cao và được đặt tên là “Xanadu 2.0”.

{keywords}
Khu nhà phức hợp “Xanadu 2.0” của Bill Gates.

Trong số các tiện nghi đặc biệt là một căn phòng với trần cao hơn 6m, 6 nhà bếp ở các khu vực khác nhau, thư viện lớn và phòng tập thể dục.

Ngôi nhà được trang bị tất cả các loại thiết bị công nghệ cao như hồ bơi được trang bị hệ thống âm nhạc dưới nước, bảng điều khiển được lắp đặt trong mỗi phòng để người dùng có thể kiểm soát nhiệt độ không khí và ánh sáng, màn hình máy tính được đặt ở khắp mọi nơi,…

Ngoài ra, ngôi nhà có không khí trong lành nhờ đặc biệt xây dựng cùng 500.000 cây xanh.

Tòa nhà Antilia ở Mumbai của tỷ phú Mukesh Ambani

Tòa nhà của ông trùm kinh doanh Mumbai Mukesh Ambani, chủ tịch Reliance Industries, được coi là bất động sản đắt thứ 2 trên thế giới sau Cung điện Buckingham. Tòa nhà khổng lồ này có 27 tầng, nhưng một số trần nhà có chiều cao gấp đôi 1 tầng thông thường hoặc hơn thế. Tổng chiều cao của Antilia là 178m, tương đương với các tòa nhà hơn 60 tầng thông thường. Nơi ở của tỉ phú người Ấn Độ có diện tích sàn lên tới 37.161 m2. Antilia có sức chống chịu trận động đất mạnh tới 8,0 độ richter.

{keywords}
Tòa nhà Antilia ở Mumbai của tỷ phú Mukesh Ambani. 

Gia đình tỷ phú Ambani sống trên 6 tầng cao nhất. Phần còn lại có một bãi đỗ xe khổng lồ cho 168 xe hơi, một ngôi đền, nhiều dãy phòng khách, spa, hồ bơi và rạp chiếu phim riêng cho 50 người.

Ngoài ra, tòa nhà có một căn phòng đặc biệt có thể đón không khí mát lạnh ở Antilia nhờ phòng tuyết. Những bức tường của căn phòng này tạo ra những bông tuyết nhân tạo. 

Tòa nhà của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani có đội ngũ 600 nhân viên, nhiều người được đào tạo từ các nhà hàng và khách sạn hàng đầu do đó có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất sẵn có cho các thành viên gia đình Ambani.

“Vua chứng khoán” thu lợi khủng từ phiên giao dịch kỷ lục

“Vua chứng khoán” thu lợi khủng từ phiên giao dịch kỷ lục

Phiên giao dịch ngày hôm qua, 19/8, thị trường chứng khoán hồi phục sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp với thanh khoản tiếp tục cao hơn mức trung bình. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,91 điểm (1,02%) lên 1.374,85 điểm.

Thanh Bình (lược dịch)

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.