Hưng Thịnh Land: Nhà phát triển BĐS nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020

Hưng Thịnh Land vừa nhận giải thưởng “Best Residential Developer Southeast Asia 2020” - Nhà phát triển BĐS nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020.

{keywords}
Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2020
được tổ chức trang trọng với sự góp mặt của ban cố vấn giải thưởng, các chuyên gia
và đông đảo quản lý cấp cao từ nhiều doanh nghiệp uy tín hàng đầu.

Năm nay, Dot Property Southeast Asia Awards 2020 có tính cạnh tranh cao hơn khi các doanh nghiệp đăng ký tham dự sẽ phải đọ sức với những tên tuổi hàng đầu của các quốc gia khác trong khu vực.

Đặc biệt, các yếu tố về đổi mới sáng tạo bao gồm: Đẩy mạnh khai thác triệt để công nghệ; Thay đổi tư duy quản trị; Chính sách giá bán hợp lý; Thời điểm giới thiệu sản phẩm… là tiêu chí chính để chọn ra nhà chiến thắng.

Bên cạnh đó, các ứng viên còn trải qua quá trình đánh giá khắt khe với nhiều vòng kiểm duyệt cũng như cần chứng minh hồ sơ năng lực phát triển, chất lượng dự án, các thành tựu lớn trong năm... Chính vì vậy, giải thưởng từ Dot Property Awards là một bảo chứng vô cùng danh giá cho lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp và dự án trên đấu trường quốc tế.

{keywords}
Ông Nguyễn Thế Nhiên – Phó Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land nhận giải
“Best Residential Developer Southeast Asia 2020” - Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020.

Xoay quanh chủ đề về những doanh nghiệp tiêu biểu vẫn phát triển và đột phá trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, tọa đàm “Innovation in Real Estate Industry 2020” với sự góp mặt của 4 diễn giả đến từ các doanh nghiệp bất động sản lớn, uy tín tiên phong về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam là một điểm nhấn thu hút của chương trình.

Với việc chia sẻ những kinh nghiệm ứng biến linh hoạt trước thời cuộc, tọa đàm đã góp phần truyền cảm hứng và tạo động lực để các doanh nghiệp trong khu vực vươn mình chuyển đổi bắt kịp với dòng chảy của ngành bất động sản thế giới.

{keywords}
Ông Nguyễn Thế Nhiên – Phó Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land chia sẻ trong tọa đàm “Innovation in Real Estate Industry 2020”.

Ông James Claassen - Giám đốc điều hành Dot Property cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được công bố danh sách nhà chiến thắng giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2020. Các doanh nghiệp và dự án đến từ Việt Nam được đánh giá rất cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực Đông Nam Á chịu nhiều tổn hại to lớn. Số lượng giải thưởng trao cho các đơn vị cũng vượt trội hơn với 15 hạng mục giải thưởng, trong đó có rất nhiều đơn vị hàng đầu trong ngành bất động sản Việt Nam đã duy trì được vị thế trong nhiều năm nay”.

{keywords}
Chứng nhận
“Best Residential Developer Southeast Asia 2020” - Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020.

Với những nỗ lực không ngừng, giải thưởng “Best Residential Developer Southeast Asia 2020” là chiến thắng lớn và là niềm tự hào đối với Hưng Thịnh Land khi một lần nữa khẳng định sự đổi mới và bứt phá ngoạn mục trong năm qua; Đồng thời góp phần nâng cao vị thế và tạo ra nhiều cơ hội kết nối, mở rộng thị trường trên trường quốc tế.

{keywords}
Đại diện Hưng Thịnh Land chụp hình cùng các doanh nghiệp, doanh nhân
được vinh danh tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2020.
Được thành lập bởi Dot Property Group, Tập đoàn LIFULL CONNECT (Trụ sở tại Barcelona, Tây Ban Nha hoạt động tại 63 quốc gia) hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin Bất động sản có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm tạp chí Dot Property Magazine uy tín, Dot Property Awards là một trong những giải thưởng quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như khu vực.
Dot Property Awards nổi tiếng và được tin cậy bởi quy trình đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng kiểm định gồm những chuyên gia đầu ngành Bất động sản. Năm nay, sự kiện trao giải gây chú ý bởi chương trình quyên góp nhằm mục đích từ thiện, qua đó chung tay đóng góp và san sẻ giá trị cho cộng đồng.
Cũng trong đêm trao giải ở Việt Nam, tại khách sạn Four Seasons (Bangkok), Dot Property Group đã tổ chức VIP Gala Dinner công bố các ứng viên đạt giải khác từ Thái Lan và các quốc gia khác tại Đông Nam Á.

Đông Hường

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.