Xuất hiện trong trận đấu bóng chày, ông Biden bị phe Cộng hòa phản ứng dữ dội

Theo Daily Mail, tối ngày 29/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ bị phản ứng dữ dội khi xuất hiện trong một trận đấu bóng chày của Quốc hội.

Được biết, đại diện của 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ theo truyền thống hàng năm sẽ tham gia trận đấu bóng chày từ thiện. Khi tổng thống Mỹ xuất hiện, trận đấu phải tạm dừng ít phút do ông Biden chào các cầu thủ trên sân.

Tuy nhiên, phe Cộng hòa ngồi trên khán đài bắt đầu huýt sáo, la ó tỏ vẻ không hài lòng, trong khi phe Dân chủ ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ bằng những tấm biểu ngữ ghi “Chúng tôi yêu Joe!”.

Daily Mail cho biết, bằng cách này đám đông ủng hộ đảng Cộng hòa tỏ ra không hài lòng trước việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn kế hoạch ngân sách trị giá 3,5 nghìn tỉ USD do ông Biden đưa ra, nhằm chống đói nghèo và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, kế hoạch này kêu gọi cắt giảm thuế đáng kể cho tầng lớp trung lưu, tiếp cận phổ cập giáo dục mầm non, thành lập các trường cao đẳng cộng đồng, chống biến đổi khí hậu và mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, các thành viên đảng Dân chủ mong muốn tài trợ cho một loạt các sáng kiến mới thông qua việc tăng thuế đối với các gia đình giàu có và các tập đoàn có nhiều lợi nhuận, hủy bỏ việc cắt giảm lãi suất được áp dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Với việc thông qua kế hoạch ngân sách trên, các đảng Dân chủ tại Thượng viện tiếp tục đưa chương trình nghị sự rộng lớn của Tổng thống Biden tiến lên một bước. Mùa xuân tới, ông Biden tiết lộ các kế hoạch chi tiêu tập trung vào gia đình, cơ sở hạ tầng và công việc với tổng trị giá hơn 4 nghìn tỉ USD, một phần của chương trình “Xây dựng trở lại tốt hơn” mà ông đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với một kế hoạch ít tham vọng hơn với 1,2 nghìn tỉ USD.

Trước đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, kế hoạch của ông Biden có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ.

Một số hình ảnh của ông Biden trong trận đấu bóng chày:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
(Ảnh: Reuters/AP)
Chân dung cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio sắp thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Chân dung cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio sắp thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu Ngoại trưởng Kishida Fumio (64 tuổi) đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 29/9, dự kiến trở thành thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !