Tổng thống Biden quên câu hỏi của nhà báo và nhầm tên thủ đô Qatar

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã mắc một số “sai lầm” trong cuộc họp báo về việc Taliban chiếm chính quyền ở Afghanistan.

Theo Daily Mail, ông Biden đã nhầm lẫn tên thủ đô của Qatar và quên mất câu hỏi của phóng viên.

Cụ thể, trong cuộc họp báo, một trong các phóng viên đã Tổng thống Biden rằng, “có những đảm bảo an ninh nào đối với người dân khi đến sân bay Kabul”. Sau đó, ông Biden trả lời, các nhà chức trách Mỹ thường xuyên liên lạc với các phái bộ của Taliban ở Afghanistan, cũng như “Daho” thủ đô của Qatar. Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng ý tổng thống có nghĩa là Doha thủ đô của Qatar.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden quên câu hỏi của nhà báo và nhầm tên thủ đô Qatar. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã rời khỏi hoàn toàn Afghanistan, mặc dù điều này mâu thuẫn với các dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trước đó.

“Chúng ta có lợi ích gì ở Afghanistan, nếu Al-Qaeda không còn ở đó?”, ông Biden nói.

Tuy nhiên, sau cuộc họp báo của ông Biden, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã phủ nhận tuyên bố của người đứng đầu nước Mỹ và lưu ý rằng nó mâu thuẫn với lập trường của Bộ Quốc phòng nước này. Ông Kirby nhấn mạnh, sự hiện diện của al-Qaeda ở Afghanistan không gây lo ngại cho Mỹ, vì không gây ra mối đe dọa cho Washington.

Ngoài ra, theo ghi nhận, dường như ông Biden đã không nhớ hết một trong những câu hỏi. Vào thời điểm đó, một phóng viên khác của NBC News là Richard Engel, đã hỏi tại sao ông Biden tiếp tục tin tưởng Taliban. Lúc đó, ông Biden chuẩn bị rời đi, nhưng ông dừng lại và thừa nhận ông đã quên phần đầu tiên của câu hỏi.

Sau bài phát biểu của ông Biden, phóng viên Jennifer Griffin của Fox News đã gọi tổng thống Mỹ như đang sống trong một “thực tế thay thế”.

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng nhiều lần mắc lỗi với tên các nước và tên các đời tổng thống. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Biden đã nhầm lẫn giữa Libya và Syria, ở một nước khác là Iraq và Iran.

Mới đây, hôm 28/7, trong khi phát biểu ở Pennsylvania, ông đã nhầm lẫn giữa hai cựu lãnh đạo Mỹ là Barack Obama và Donald Trump. Ông Biden nói rằng, năm 2009 “Tổng thống Trump” khi đó đã ủy nhiệm cho ông phân tích và kết luận về cuộc khủng hoảng trong ngành công nghiệp ô tô. Ông Biden sau đó xin lỗi và sửa lại đó là Tổng thống Obama.

Hôm 12/7, ông Biden đã gửi một bức điện chúc mừng tới Tổng thống Montenegro Milo Djukanovic, tuy nhiên lại nhầm lẫn với Thủ tướng Montenegro Zdravko Krivokapic.

Thậm chí, vào tháng 3, ông Biden còn gọi Phó Tổng thống Kamala Harris thành “Tổng thống”.

Ông Biden nhậm chức vào ngày 20/1 khi 78 tuổi và trở thành vị Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức.

Tuổi tác và sức khỏe của cả ông Biden và ông Donald Trump (74 tuổi) trở thành tâm điểm chú ý giữa cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn cho rằng ứng cử viên đảng Dân chủ không đủ nhạy bén để lãnh đạo nước Mỹ. Ông Biden từng gặp sự cố về sức khỏe, song ông khẳng định mình đủ minh mẫn để lãnh đạo nước Mỹ.

Giá dịch vụ tang lễ ở Nga tăng mạnh vì Covid-19

Giá dịch vụ tang lễ ở Nga tăng mạnh vì Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Nga diễn biến phức tạp với số ca tử vong tăng mạnh, nhu cầu về đồ dùng tang lễ cũng tăng theo, đặc biệt là quan tài bằng gỗ và hàng rào mộ kim loại.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !