WHO thông báo số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 6/1 thông báo, có hơn 2,6 triệu người mắc Covid-19 đã được ghi nhận trên thế giới trong 24 giờ qua, đây là tỷ lệ mắc mới hàng ngày cao nhất từ đầu đại dịch.

Theo TASS, kỷ lục trước đó được thiết lập vào hôm 5/1, khi WHO nhận được báo cáo về 2,2 triệu ca mắc Covid-19 mới trong ngày.

Tính đến ngày ngày 6/1, WHO đã nhận được thông tin về 296.496.809 người nhiễm bệnh và 5.462.631 người tử vong do Covid-19.

Trong 9 ngày qua, mức tăng hàng ngày vượt quá 1 triệu người bị nhiễm đã được ghi nhận 8 lần. Hầu hết các trường hợp mắc mới được báo cáo cho WHO là tại Mỹ - 56.843.327 ca. Tiếp theo là Ấn Độ (35.109.286), Brazil (22.323.837), Anh (13.835.338) và Pháp (10.645.841)...

{keywords}
WHO thông báo số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, theo WHO, số ca tử vong nhiều nhất ở Mỹ là 824.175 ca, vị trí thứ 2 là Brazil (619.384), thứ 3 là Ấn Độ (482.876). Tiếp theo là Nga (313.817) và Mexico (299.711).

Theo bản tin dịch tễ học của WHO được công bố hôm thứ Năm, trong tuần từ 27/12 đến 2/1, có 9.520.488 trường hợp mắc mới đã được phát hiện trên thế giới, nhiều hơn 71% so với 7 ngày trước đó. Đồng thời, tỷ lệ tử vong trong tuần giảm 10% với tổng số 41.178 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Theo tổ chức này, số người mắc Covid-19 tăng mạnh từ ngày 27/12 đến 2/1 đã được ghi nhận ở châu Mỹ (100% so với tuần trước), Đông Nam Á (78%), châu Âu (65%), Đông Địa Trung Hải (tăng 40%) và khu vực Tây Thái Bình Dương (tăng 38%). Tỷ lệ tử vong tăng (22%) ở châu Phi, trong khi toàn bộ các khu vực khác đều ghi nhận số ca tử vong mới giảm so với tuần lễ trước đó.

Bên cạnh đó, WHO cảnh báo quan điểm cho rằng biến chủng Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ, bởi thực tế số người tử vong vì biến chủng này trên thế giới đang tăng lên.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, Omicron dường như khiến bệnh nhân Covid-19 ít có nguy cơ bệnh nặng hơn so với các biến chủng khác của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, số ca nhiễm Omicron tăng kỷ lục đã khiến nhiều hệ thống y tế trên thế giới chịu sức ép nặng nề.

Theo WHO, số ca Covid-19 toàn cầu đã tăng 71% trong tuần qua và trong số các ca nặng, 90% là người chưa tiêm chủng vắc xin Covid-19.

“Mặc dù Omicron dường như ít gây bệnh nặng hơn so với Delta, đặc biệt ở những người đã tiêm chủng, điều đó không có nghĩa nó được coi là chỉ gây triệu chứng nhẹ”, ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO giải thích: “Giống như các biến chủng trước kia của virus SARS-CoV-2, Omicron cũng khiến người nhiễm bệnh phải nhập viện và thậm chí tử vong. Thực tế, trận sóng thần Omicron quá nhanh và quá lớn, nó đang khiến nhiều hệ thống y tế trên thế giới quá tải”.

Thanh Bình (lược dịch)

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thanh thiếu niên như thế nào?

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thanh thiếu niên như thế nào?

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo, Covid-19 có thể sẽ tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều năm tới.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !